xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lợi dụng sương mù, Taliban trèo vào trường thảm sát sinh viên

P.Nghĩa (Theo Reuters, Telegraph)

(NLĐO) – Phong trào Taliban Pakistan hôm 20-1 nhận trách nhiệm vụ tấn công vào trường ĐH Bacha Khan ở thị trấn Charsadda, Tây Bắc Pakistan giết chết ít nhất 30 người và làm 60 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố đăng tải trên truyền thông địa phương, Taliban cho biết chúng gửi 4 kẻ tấn công tự sát tới ĐH Bacha Khan. Những kẻ này sau đó xả súng vào các lớp học và ký túc xá trước khi đặc nhiệm Pakistan có mặt và ngăn chặn. Một số vụ nổ cũng được nghe thấy, trong khi các sinh viên hoảng sợ khóa mình trong phòng và trốn dưới gầm bàn.

Theo người phát ngôn của Taliban Pakistan, Umar Mansoor, đây là sự trả thù dành cho các chiến dịch an ninh của quân đội Pakistan, đồng thời đe dọa sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công khác.

Phó Tổng thanh tra cảnh sát Saeed Wazir cho biết vụ đấu súng đã kết thúc. 4 kẻ tấn công thiệt mạng và cảnh sát đang tìm kiếm những nghi phạm còn lại (nếu có).

Hoạt động dọn dẹp bên trong khuôn viên trường đang diễn ra. 4 trực thăng được huy động tìm kiếm từ trên không để hỗ trợ những người còn mắc kẹt. Bộ trưởng Y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, ông Shoukat Yousafzai, cho biết khoảng 30 sinh viên và giáo viên đã thiệt mạng cùng 60 người khác bị thương.

 Hiện cơ quan chức năng đã thu thập được 19 thi thể. Quan chức an ninh dự kiến số người chết có thể tăng lên 40 người, theo báo Telegraph.

 

Phụ huynh ôm chặt con sau vụ thảm sát ở ĐH Bacha Khan. Ảnh: Reuters
Phụ huynh ôm chặt con sau vụ thảm sát ở ĐH Bacha Khan. Ảnh: Reuters

 

Một giáo viên (trái) được đưa ra khỏi trường. Ảnh: Reuters
Một giáo viên (trái) được đưa ra khỏi trường. Ảnh: Reuters

 

Theo báo cáo ban đầu, có tới 10 tay súng xông vào trường bằng cách trèo qua tường, lợi dụng sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.

Giảng viên khoa tiếng Anh Shabir Khan nói rằng hầu hết sinh viên đều ở trong lớp học khi vụ xả súng diễn ra.

Phó Tổng thanh tra cảnh sát Saeed Wazir thông báo 70% sinh viên đã được cứu thoát khỏi hiện trường và không rõ còn bao nhiêu tay súng ẩn nấp bên trong. Nhiều bậc phụ huynh đứng ngoài an ủi lẫn nhau, trong khi xe cứu thương tất bật chuyển người bị nạn đi cấp cứu.

Trường ĐH Bacha Khan hiện có hơn 3.000 sinh viên theo học. Mỗi thứ tư hàng tuần, trường lại tổ chức một buổi ngâm thơ có thêm 600 khách mời tham dự.

 

Binh lính Pakistan tập trung bên ngoài trường. Ảnh: Reuters
Binh lính Pakistan tập trung bên ngoài trường. Ảnh: Reuters

 

img

 

img

 

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

 

Các ngôi trường ở khu vực Tây Bắc Pakistan thường bị một số phong trào Hồi giáo cực đoan đe dọa. Tháng 12-2014, 132 trẻ em bị các tay súng Taliban giết hại ở TP Peshawar, cách thị trấn Charsadda khoảng 48 km. Hàng trăm chiến binh bị nghi ngờ liên quan đến vụ thảm sát đã bị lực lượng an ninh Pakistan bắt giữ trong một hoạt động chống khủng bố.

Trước đó, năm 2012, Taliban cũng ám sát cô bé Malala Yusufzai – người đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái Pakistan, ủng hộ nữ giới đi học - nhưng thất bại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo