xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lực lượng Syria Tự do rời Thổ Nhĩ Kỳ về nước

M.Khuê (Theo Reuters, Yahoo)

(NLĐO) - Lãnh đạo của Quân đội Syria Tự do (FSA) cho biết họ sẽ chuyển trụ sở chính về Syria. Tất cả lực lượng sẽ đoàn kết đẩy nhanh quá trình lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Đại tá Riad al-Assad, một trong những người đứng đầu của lực lượng FSA cho biết trong một đoạn video đăng trên Youtube có tiêu đề “Thông cáo số 1 của quân đội Syria Tự do” cho biết FSA sẽ di chuyển khỏi Thổ Nhĩ Kỳ về Syria và mục tiêu của ông trong thời gian tới là giải phóng thủ đô Damascus.
 
img
Quân đội Syria Tự do chuyển đại bản doanh về Syria. Ảnh: Reuters
 
Theo tờ Washington Post, lực lượng phiến quân Syria đang kiểm soát một vùng lớn hình lưỡi liềm trên lãnh thổ dọc theo biên giới phía Bắc của Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng quân nổi dậy đang chiến đấu trực tiếp với lực lượng Syria phàn nàn rằng lãnh đạo của quân đội Syria Tự do nên ở bên cạnh họ hơn là đại bản doanh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, FSA quyết định chuyển về Syria để đoàn kết hơn. Tướng Mustafa al-Sheikh, người đứng đầu Hội đồng Quân sự của FSSA, cho biết quá trình chuyển trung tâm chỉ huy về Syria đã diễn ra từ tuần trước. Ông không tiết lộ vị trí của đại bản doanh mới và những thông tin chi tiết khác. Tuy nhiên, tướng này khẳng định việc chuyển đại bản doanh sẽ làm tăng tinh thần chiến đấu và khiến Tổng thống Bashar al-Assad sớm sụp đổ.

Phe đối lập tại Syria từng tấn công Damascus, sau đó quân đội chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô. Họ cũng đang giao tranh với quân chính phủ tại Aleppo, trung tâm thương mại của đất nước.

Theo một số báo cáo khác thì Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được cho là đứng đằng sau quân nổi dậy Syria. Những thành viên đảng đối lập cũng như người dân Thổ Nhĩ Kỳ bình thường lo ngại họ sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh này.

Ngày 22-9, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai nhiều xe bọc thép và vũ khí hạng nặng tới khu vực biên giới giáp với Syria, gần một cửa khẩu từng xảy ra giao tranh ác liệt giữa các phiến quân với lực lượng chính phủ Syria. Theo Kênh truyền hình CNN Thổ Nhĩ Kỳ, đạn pháo đã rơi gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ suốt đêm, khiến dân chúng địa phương hoảng sợ.
 
Do đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều ba xe bọc thép Howitzers và vũ khí phòng không tới khu vực biên giới này. Trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành một loạt đợt điều động binh lính tới dọc đường biên giới kéo dài 911km với Syria, nơi các phiến quân đang hoạt động nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thẳng thắn chỉ trích cách xử lý cuộc nổi dậy của Tổng thống Assad khiến chừng 27.000 người thiệt mạng kể từ tháng 3-2011.
                     

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo