xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lực lượng thân Nga chiếm tòa nhà quốc hội Crimea

P.Nghĩa (Theo Guardian, CNN)

(NLĐO) – Một nhóm vũ trang đã chiếm đóng Tòa nhà Xô viết tối cao và Hội đồng bộ trưởng Crimea đặt tại thủ phủ Simferopol của vùng Crimea - Ukraine hôm 27-2.

Theo thông tin ban đầu, có đến 50 - 60 người đàn ông vũ trang đã bắn vỡ các cửa kính, tiến vào hai tòa nhà vào tối 26-2, đuổi các bảo vệ ra ngoài nhưng không hề có xảy ra giao tranh. Tuy nhiên, các công chức bị ngăn cản vào làm việc sáng 27-2.

Hãng thông tấn Interfax (Nga) đưa tin chưa xác định được danh tính của những kẻ chiếm đóng nhưng một phóng viên hãng Reuters đã nhìn thấy cờ Nga bay phấp phới tại hiện trường. Sau đó, báo Vzglyad (Nga) cho hay đó là thành viên của đội tự vệ do lực lượng thân Nga lập nên.

 

Cảnh sát Ukraine đứng gác trước tòa nhà quốc hội (Tòa nhà Xô Viết tối cao) Crimea ở Simferopol ngày 27-2. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Ukraine đứng gác trước tòa nhà quốc hội (Tòa nhà Xô Viết tối cao) Crimea

ở Simferopol ngày 27-2. Ảnh: Reuters

 

Interfax dẫn lời thủ lĩnh cộng đồng người Hồi giáo Tatar bản địa thân Kiev, ông Refat Chubarov, cho biết: “Tôi được thông báo các tòa nhà của quốc hội và Hội đồng Bộ trưởng đã bị chiếm đóng bởi những các tay súng mặc đồng phục nhưng không nhận ra họ thuộc nhóm nào. Những kẻ xâm nhập vẫn im hơi lặng tiếng”.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết chính quyền Kiev đã triển khai binh lính và cảnh sát để phong tỏa khu vực quanh 2 tòa nhà bị chiếm đóng.

Tuy nhiên, những thông tin trên chưa thống nhất. Theo Itar-Tass RIA Novosti, chiếm đóng 2 tòa nhà là các phần tử có vũ trang người Tatar bản địa và các đội tự vệ của lực lượng thân Nga đã đẩy lui  và chiếm lại quyền kiểm soát 2 tòa nhà sau đó.

 

 

Người Tatar bản địa xung đột với cảnh sát tại Simferopol ngày 26-2. Ảnh: AP

Người Tatar bản địa xung đột với cảnh sát tại Simferopol ngày 26-2. Ảnh: AP

 

 

 

Người Tatar tụ tập ở Simferopol ngày 26-2. Ảnh: Itar-Tass

Người Tatar tụ tập ở Simferopol ngày 26-2. Ảnh: Itar-Tass

 

Trước đó vào ngày 26-2, những người biểu tình thân Nga và cộng đồng người Tatar đã tấn công nhau bằng gạch đá, chai lọ cùng gậy gộc tại Simferopol, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp. Hơn 30 người đã bị thương, 1 người thiệt mạng tại hiện trường có thể do đau tim.

Crimea được Nga chuyển giao cho Ukraine vào năm 1954 dưới thời Liên Xô. Hạm đội Biển Đen của Nga đặt căn cứ tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea, nơi có 60% dân số là người gốc Nga và chịu ảnh hưởng sâu đậm từ Moscow.

 

Tàu Nga neo tại cảng Sevastopol. Ảnh: AP
Tàu Nga neo tại cảng Sevastopol. Ảnh: AP

 

Cũng trong ngày 26-2, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết một cuộc điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể là nguyên nhân khiến cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thay đổi “thái độ” đối với các cuộc biểu tình ở Kiev.

Ông Sikorski là người tham gia mật thiết trong các cuộc đàm phán về việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa cựu Tổng thống Yanukovich và phe đối lập.

“Ông ấy nhiều lần nói chuyện với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Putin. Khi chúng tôi nói rằng: “Nhìn xem, ngài tổng thống, ông phải cho phe đối lập biết rõ thời điểm tổ chức cuộc bầu cử sắp tới như ông đã đồng ý và khi nào thì ông định kết thúc nhiệm kỳ của mình”, tôi cảm giác Yanukovych rất miễn cưỡng. Thái độ của ông ấy chỉ thay đổi sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin” – ông Sikorski nhớ lại.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo