xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lựu đạn lại nổ giữa Bangkok, 3 người chết

Hải Ngọc (Theo Bangkok Post, The Nation)

(NLĐO) - Một quả lựu đạn phát nổ trước siêu thị Big C trên đường Ratchadamri ở Bangkok – Thái Lan, làm thiệt mạng ít nhất 2 người, 24 người bị thương chiều 23-2. Đến sáng 24-2, thêm 1 bé gái thiệt mạng.

Theo Bangkok Post, 2 nạn nhân thiệt mạng đầu tiên là một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 40 tuổi. Tuy nhiên, The Nation dẫn lời Trung tâm cấp cứu Erawan sau đó sửa tuổi cậu bé thành 4 tuổi và người phụ nữ thành 59 tuổi.

Trong số người bị thương có 3 em nhỏ chấn thương nặng ở đầu.

Đến sáng 24-2, đài BBC đưa tin một bé gái qua đời, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ này lên 3 người.

Vụ nổ xảy ra cách không xa sân khấu của Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC) gần giao lộ Ratchaprasong. Cảnh sát cho biết lựu đạn phát nổ là loại 40 mm được phóng đi từ súng phóng lựu M79.

 

Vụ tấn công gần siêu thị Big C làm 24 người bị thương. Ảnh: AP

Vụ tấn công gần siêu thị Big C làm 24 người bị thương. Ảnh: AP

 

Ảnh: Reuters

Máu còn vương trên vỉa hè sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

 

Chưa rõ ai đứng sau vụ tấn công này. Cũng tại khu vực này, ngày 21-2 xảy ra một vụ ném lựu đạn làm 6 người biểu tình chống chính phủ bị thương.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra nhanh chóng lên án các vụ tấn công và gọi đó là khủng bố. “Tôi lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực trong những ngày gần đây vì đã có nhiều trẻ em thiệt mạng” – bà viết trên Facebook cá nhân.

Bạo lực có nguy cơ bùng phát khi vài giờ trước đó, phe “Áo đỏ” ủng hộ chính phủ tuyên bố sẽ cứng rắn với người biểu tình chống đối của Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC).

Ngày 22-2, một bé gái 5 tuổi thiệt mạng và 41 người khác bị thương khi một số tay súng xả súng và ném chất nổ vào người biểu tình chống chính phủ ở quận Khao Saming, tỉnh Trat.

 

Hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Trat ngày 22-2. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Trat ngày 22-2. Ảnh: Reuters

 

Trong một diễn biến khác, nông dân miền Tây và Bắc Thái Lan tuyên bố sẽ tuần hành lớn ở Bangkok vào ngày 25-2 để buộc chính phủ thực hiện cam kết trả nợ tiền mua lúa gạo 4 tỉ baht/ngày cho họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo