xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia không kích phiến quân Philippines

NGÔ SINH

Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định không cho phép người ngoài chiếm giữ một tấc đất nào của nước này

Malaysia đã sử dụng máy bay chiến đấu và súng cối để tấn công gần 200 tay súng Philippines đang chiếm giữ thị trấn Lahad Datu tại bang Sabah ngày 5-3 với mục đích kết thúc cuộc vây hãm kéo dài 3 tuần vốn đã biến thành cơn ác mộng về an ninh đối với cả hai nước. Cuộc đột kích trên diễn ra sau vụ đấu súng tuần qua làm chết 27 người, gồm 8 cảnh sát Malaysia và 19 tay súng Philippines.
 
img
Biệt kích Malaysia lên trực thăng để tấn công các tay súng Philippines ở đảo Borneo
Ảnh: AP
Tranh giành đất đai
 
Hơn 7 giờ sau khi các chiến đấu cơ được triển khai, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết phía Malaysia không có cảnh sát hoặc binh sĩ nào bị thương. Ông từ chối cung cấp thêm chi tiết liệu có tay súng Philippines nào bị thương vong hoặc bị bắt hay không.

Ngoài ra, tư lệnh cảnh sát quốc gia Ismail Omar xác nhận các lực lượng trên mặt đất của Malaysia đã gặp phải sự kháng cự của phiến quân. Được trang bị tiểu liên và súng phóng lựu, các tay súng Philippines đã từ chối rời khỏi Lahad Datu, cách không xa miền Nam Philippines, căn cứ địa của phiến quân. Họ khẳng định toàn bộ bang Sabah là lãnh thổ của họ và khăng khăng đây là vùng đất của tổ tiên họ.

Hãng tin AP cho biết các tay súng kể trên là thành viên của một thị tộc Hồi giáo vốn đã khiến Malaysia và nước láng giềng Philippines lo lắng khi họ ngang nhiên cho thuyền đi tuần tra hồi tháng trước và đổ bộ lên đảo Borneo thuộc bang Sabah. Cuộc khủng hoảng đã gây nên nỗi lo ngại về sự lan rộng bất ổn ở bang Sabah, nơi rất giàu nguồn tài nguyên dầu mỏ và cây gỗ. Thêm vào đó, dư luận còn quan ngại rằng một số tay súng Philippines khác nữa gần đây đã đột nhập các vùng đất khác trong khu vực.

Không bên nào chịu xuống nước

Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công kể trên. Ông cho biết phía Malaysia đã nỗ lực giải quyết tình hình bằng các giải pháp hòa bình kể từ khi nhóm phiến quân trên xuất hiện ở Lahad Datu ngày 12-2, trong đó có cả việc tổ chức đàm phán để khuyến khích những kẻ xâm nhập rời khỏi nơi này mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nghiêm khắc nào về pháp lý. Ông Najib quả quyết: “Vì chủ quyền và sự ổn định, chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ một mẩu đất nào thuộc lãnh thổ của Malaysia bị đe dọa hoặc chiếm giữ”.

Trong khi đó, người phát ngôn của nhóm phiến quân Philippines, Abraham Idjirani, thông báo với các nhà báo ở Manila (Philippines) rằng nhóm này sẽ không chịu đầu hàng và thủ lĩnh của họ vẫn an toàn. Được biết, người đứng đầu các tay súng trên là em trai của Jamalul Kiram III, “quốc vương” Hồi giáo Sulu ở tỉnh Sulu, miền Nam Philippines.

Idjirani xác nhận ông đã nói chuyện qua điện thoại với người em của Kiram, ông này đã nhìn thấy các chiến đấu cơ ném 2 quả bom xuống ngôi làng mà nhóm phiến quân đã rời bỏ. Ông Idjirani kể: “Họ có thể nghe thấy tiếng bom nổ và đã bắn lại”. Theo ông Idjirani, vụ đột kích của Malaysia là một cuộc tàn phá quá mức cần thiết.
 

Manila kêu gọi kiềm chế

Chính phủ Philippines đã hối thúc phía Malaysia kiềm chế tối đa để tránh đổ máu thêm nữa. Ở Manila, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, ông Ricky Carandang, cho biết Ngoại trưởng Albert del Rosario đang có mặt ở Kuala Lumpur để hội đàm với người đồng cấp Malaysia. Ông Carandang cho biết: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn tình trạng này nhưng cuối cùng thì người của Kiram đã chọn con đường bạo lực”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo