xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Malaysia, Philippines, Indonesia tuần tra chung chống khủng bố

Phạm Nghĩa

Malaysia, Philippines và Indonesia dự kiến bắt đầu tiến hành các cuộc tuần tra hải quân, không quân chung gần đảo Mindanao - Philippines trong tháng này nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein đã đề cập bước đi trên khi ông kêu gọi tất cả quốc gia hợp tác chống lại chủ nghĩa cực đoan tại Đối thoại Shangri-La (SLD) hôm 3-6. Ông Hussein nhận định một trong những thách thức lớn mà châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt là chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong bối cảnh nhóm khủng bố này mất dần chỗ đứng ở Trung Đông.

 "Mối đe dọa từ IS là có thật và tồn tại đa chiều. Chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và sự bành trướng của IS là hai trong số những thách thức chính mà châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt. Muốn chủ nghĩa khủng bố ngừng mở rộng, các quốc gia phải thúc đẩy hòa bình, giành chiến thắng trong "cuộc chiến tư tưởng" và loại bỏ tư tưởng cực đoan. Không thể giải quyết mối đe dọa IS chỉ bằng cách ném bom một số quốc gia nhất định" - ông Hussein cho biết.


Malaysia, Philippines, Indonesia tuần tra chung chống khủng bố - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein phát biểu tại Đối thoại Shangri-La hôm 3-6 Ảnh: THE STRAITS TIMES

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, một giải pháp cho những vấn đề nói trên là làm việc với các nước khác bên trong các nhóm quốc gia ở khu vực, như ASEAN. Ông Hussein đã đề cập sáng kiến của Malaysia, Philippines và Indonesia, theo đó các cuộc tuần tra hải quân chung diễn ra tại biển Sulu, ngoài khơi Mindanao, từ ngày 19-6. Các cuộc tuần tra chung trên không dự kiến diễn ra một ngày sau đó. 

Đảo Mindanao được đặt trong tình trạng thiết quân luật sau khi binh sĩ Philippines giao tranh với các tay súng nổi loạn tuyên thệ với IS tại TP Marawi trong hơn 10 ngày qua. Các nhà phân tích an ninh cho biết IS đang lên kế hoạch thiết lập một "tỉnh" trên đảo Mindanao trong nỗ lực thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Tại SLD 2017, bộ trưởng quốc phòng một số nước cũng cảnh báo về mối đe dọa do các tay súng IS từng tham chiến ở Iraq và Syria quay về hoạt động ở khu vực Đông Nam Á gây ra. Riêng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nhấn mạnh cần phải tiêu diệt các nhóm cực đoan ở Đông Nam Á, chứ không chỉ ở Iraq và Syria. 

Cũng theo ông Mattis, Mỹ đang hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm cải thiện năng lực chia sẻ thông tin. Vị bộ trưởng này còn tiết lộ rằng Mỹ đang huấn luyện và tư vấn cho binh sĩ Philippines ở miền Nam nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo