xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay dân sự suýt đâm chiến đấu cơ Nga

H.Bình (Theo Daily Mail, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) - Một máy bay chở 132 hành khách của hãng hàng không Bắc Âu Scandinavian Airlines đã suýt nữa đâm vào máy bay chiến đấu Nga trên không phận Thụy Điển hồi đầu năm 2014.

Thông tin này được dẫn trong báo cáo có tựa đề “Bên bờ vực chiến tranh nguy hiểm: Các vụ cọ xát quân sự giữa Nga và phương Tây năm 2014” do Mạng lưới Lãnh đạo châu Âu (ELN), nhóm nghiên cứu có trụ sở tại London – Anh, công bố hôm 10-11.

http://www.dailytimes.com.pk/digital_images/456/2014-11-10/scandinavian-jet-nearly-crashed-into-russian-warplane-1415628186-4057.png
Chiếc Boeing 737 của hãng Scandinavian Airlines cách một máy bay Nga 90 mét. Ảnh: DAILY TIMES

Sự cố xảy ra trên không ngày 3-3, cách thành phố Malmo của Thụy Điển 80 km về phía Đông Nam. Hôm đó, một chiếc Boeing 737 của hãng Scandinavian Airlines SAS bay từ Copenhagen đến Roma, suýt chút đâm vào một máy bay Nga khi chỉ còn cách nhau 90 mét. Lý do là chiếc máy bay quân sự Nga đã không hề cho biết lịch bay cũng như không thông báo vị trí của mình.

“Tai nạn đã tránh được nhờ hôm đó trời quang đãng và tinh thần cảnh giác cao của phi công trên chiếc máy bay chở hành khách” – ELN nêu rõ trong báo cáo. Theo ELN, chẳng may chuyện không hay xảy ra thì sự cố của máy bay thuộc hãng Scandinavian Airlines có thể ví với thảm kịch của chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ngày 17-7 trên bầu trời Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.

 

Russia has been involved in more than 40 dangerous incidents over the past eight months; earlier this month the Swedish military hunted a suspected Russian submarine near Stockholm
Các sự cố trong 8 tháng qua hầu như đều liên quan đến các cuộc tập trận không quân và hải quân. Ảnh: AP

 

Báo cáo cũng liệt kê tất thảy 45 sự cố trong 8 tháng qua và hầu như đều liên quan đến các cuộc tập trận không quân và hải quân ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả vùng Thái Bình Dương. Sự cố liên quan đến chiếc máy bay của hãng Scandinavian Airlines được xếp vào diện “nguy hiểm cao” cùng với 2 sự cố khác ở Estonia và tại Thụy Điển. Đó là lực lượng cảnh sát Nga bắt giữ nhân viên an ninh đặc biệt của Estonia và vụ tàu ngầm được cho là của Nga bị cáo buộc xâm nhập vào lãnh hải Thụy Điển.

Theo báo cáo của ELN, trong số các sự cố nguy hiểm tiềm tàng giữa Nga và các quốc gia NATO có 11 “sự cố nghiêm trọng có nguy cơ leo thang” bao gồm 4 trường hợp chiến đấu cơ Nga quấy rối máy bay Mỹ và Thụy Điển trên không phận quốc tế.

 

Nga mở hãng tin mới để “nước Nga thực sự là nước Nga”

Nga vừa khai trương một hãng tin đối ngoại mới hôm 10-11 nhằm đối trọng với với "chiến dịch tuyên truyền hung hăng" của Phương Tây cũng như cung cấp "một cách nhìn khác" về các sự kiện toàn cầu.

Hãng tin nói trên mang tên "Sputnik" được cho là phiên bản mới của hãng tin tiếng nước ngoài của RIA Novosti và Đài Tiếng nói nước Nga, vốn trải qua đợt cải tổ lớn hồi tháng 12-2013 dưới sự lãnh đạo của phát thanh viên Dmitry Kiselyov.

Tại sự kiện ra mắt hãng tin mới với sự tham dự của những nhà ngoại giao quan chức chính phủ, ông Kiselyov tuyên bố "Sputnik" sẽ theo đuổi chiến dịch tuyên truyền về một thế giới “đa sắc màu”, nơi “nước Nga thực sự là nước Nga”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo