xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Máy bay rơi, tổng thống Ba Lan tử nạn

Lưu Nguyễn

97 người thiệt mạng, trong đó có phu nhân tổng thống Ba Lan, tham mưu trưởng quân đội, thống đốc ngân hàng và thứ trưởng bộ ngoại giao

Tổng thống (TT) Lech Kaczynski và phu nhân Maria, một số quan chức cấp cao của Ba Lan, cùng toàn bộ số hành khách và phi hành đoàn gồm 97 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Tu-154 chở họ bị rơi trước khi đáp xuống phi trường Smolensk, miền Tây nước Nga hôm  10-4.

Theo hãng tin AP, trong số các quan chức tháp tùng TT Kaczynski có Tham mưu trưởng quân đội Franciszek Gagor, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Slawomir  Skrzypek và Thứ trưởng Ngoại giao Andrzej Kremer. Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của TT Kaczynski.


Nguồn tin của Cục Điều tra vùng Smolensk cho biết việc điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn tập trung vào 3 giả thuyết: thời tiết, sai lầm của phi công và những trục trặc của máy bay. Dân các làng gần sân bay cho biết họ nhìn thấy máy bay cố gắng hạ cánh vài lần trong thời tiết sương mù dày đặc.


img
Mảnh máy bay Tu-154 bị rơi gần sân bay Smolensk hôm 10-4...

 

Đài Truyền hình Ba Lan cũng đưa tin cho biết chiếc máy bay đã 4 lần cố gắng hạ cánh xuống đường băng sân bay, song đều thất bại và lần thứ tư đã xảy ra tai nạn. Trong khi đó, Thống đốc vùng Smolensk Sergei Antufiev cho Đài Truyền hình Russia-24 biết rằng máy bay đã “va vào các ngọn cây, rớt xuống, bốc cháy và vỡ thành từng mảnh”.


Hãng tin AFP cho biết hai hộp đen của máy bay đã được tìm thấy. Thủ tướng Nga Vladimir Putin được cử làm người đứng đầu ủy ban điều tra vụ rơi máy bay. Ông Putin đang trên đường đến Smolensk, nơi ông dự kiến gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trong ngày 11-4.


Tại Warsaw, Thủ tướng Donald Tusk triệu tập phiên họp nội các khẩn cấp trong lúc quốc kỳ Ba Lan trước dinh TT đã được treo rũ. Theo Hiến pháp Ba Lan, Chủ tịch Hạ viện Bronislaw Komorowski sẽ tạm thay quyền TT.


img
...và Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski. Ảnh: REUTERS-AP


Ông Komorowski đã tuyên bố để quốc tang một tuần. Trong khi đó, Nga sẽ để tang trong ngày 12-4 để tưởng niệm các nạn nhân.


Phái đoàn quan chức cấp cao Ba Lan đến Nga lần này để dự lễ tưởng niệm nạn nhân Ba Lan thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Katyn, gần Smolensk, cách nay 70 năm. Ông Kaczynski năm nay 60 tuổi, nhậm chức TT từ năm 2005 đồng thời giữ chức vụ tổng tư lệnh quân đội. Ông cùng bà Maria – một chuyên gia kinh tế – có một con gái và hai cháu ngoại.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley tuyên bố: “Đây là thảm kịch kinh hoàng cho Ba Lan và chúng tôi muốn gửi tới nhân dân Ba Lan lời chia buồn sâu sắc”. Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nói rằng ông bị sốc và đau buồn trước cái chết của TT Kaczynski.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo