xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mẹ chồng, nàng dâu bị đánh chết vì "làm phù thủy"

Xuân Mai (Theo AAP)

(NLĐO) - Một nhóm dân làng ở miền đông Ấn Độ đã giết chết hai người phụ nữ vì cho rằng họ là phù thủy.

Cảnh sát bang Jharkhand cho biết hai người phụ nữ bị dân làng Karonda Jor đánh đến chết hôm 11-6 có quan hệ mẹ chồng, nàng dâu. Người dân đổ lỗi cho họ về những cái chết của trẻ em trong làng gần đây.
Cảnh sát trưởng Rakesh Bansal nói: “Rất đông phụ nữ trong làng đã tham gia đánh chết bà cụ 70 tuổi và người con dâu 42 tuổi. Chúng tôi đã bắt giữ 19 nghi phạm”.

 
img
Bà Basanti, một phụ nữ sống sót sau một vụ săn lùng phù thủy ở Ấn Độ. Ảnh: Futurity
 
Đáng nói là người dân trong làng đã tổ chức một cuộc họp và quyết định xử phạt 2 mẹ con mỗi người 25,5 USD. Số tiền phạt được dùng để mua rượu chiêu đãi dân làng trước khi... hành hình 2 nạn nhân.
 
Vụ việc nêu bật niềm tin lâu đời về sự tồn tại của ma thuật và những chuyện huyền bí tại các bộ lạc và khu vực nghèo khó của Ấn Độ, dẫn đến những tội ác liên quan đến cáo buộc làm phù thủy. Ngược lại, nhiều vùng hẻo lánh của nước này vẫn tồn tại nghi lễ hiến tế, trong đó phù thủy giết người để bày tỏ sự lo sợ và tôn kính đối với thần linh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo