xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mexico: Bị giết vì tìm kiếm 43 sinh viên mất tích

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Một nhà hoạt động người Mexico giúp các gia đình tìm kiếm con em của họ mất tích vừa bị giết chết ở bang Guerrero, Tây Nam Mexico.

Thi thể ông Miguel Angel Jimenez Blanco được phát hiện trong một chiếc taxi mà ông sở hữu gần nhà riêng ở thị trấn Xaltianguis thuộc bang Guerrero, theo đài BBC đưa tin hôm 10-8. Nạn nhân là người dẫn đầu chiến dịch tìm kiếm 43 thực tập sinh mất tích ở thị trấn Iguala hồi tháng 9-2014.

43 sinh viên này được cho là bị nhóm cảnh sát “thoái hóa” giao nộp cho băng đảng ma túy địa phương Guerreros Unidos do họ lầm tưởng đó là thành viên của một băng đảng đối nghịch khác.

 

Ông Miguel Angel Jimenez Blanco (áo đỏ) hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm 43 sinh viên mất tích. Ảnh: Excelsior

Ông Miguel Angel Jimenez Blanco (áo đỏ) hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm 43 sinh viên mất tích. Ảnh: Excelsior

 

Bắt đầu từ tháng 11-2014, ông Jimenez Blanco hỗ trợ gia đình các sinh viên mất tích tìm kiếm các ngọn đồi xung quanh thị trấn Iguala. Ông còn giúp đào một số ngôi mộ của những người từng bị sát hại trong khu vực và đứng ra tổ chức một nhóm tình nguyện viên – chủ yếu là phụ nữ - để tìm kiếm quanh vùng mỗi chủ nhật hàng tuần.

Kể từ khi nhóm của ông Jimenez Blanco bắt đầu làm việc, họ phát hiện tổng cộng 129 thi thể và đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành giám định.

Nằm ở bang Guerrero - một khu vực đầy rẫy các băng đảng ma túy và thường xuyên xảy ra bạo lực, thị trấn Iguala được ông Blanco ví như một “nghĩa địa”. Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Blanco nói rằng sau vụ 43 sinh viên mất tích, khoảng 300 gia đình khác cũng báo cáo họ bị “lạc” mất người thân mà không rõ nguyên nhân.

Thống đốc bang Guerrero, ông David Cienfuegos, cho biết nhiều gia đình im lặng vì sợ bị trả thù. “Họ sợ chính cảnh sát cũng liên quan đến việc người thân họ biến mất nên không dám tố cáo” – ông Cienfuegos nói.

Chính quyền Tổng thống Enrique Pena Nieto đã xác nhận 43 sinh viên nói trên đã bị băng đảng ma túy giết chết. Thi thể các nạn nhân bị đốt cháy và quăng xuống sông. Hiện mới chỉ xác định được danh tính của 1 sinh viên. Tuy nhiên, cha mẹ nhiều sinh viên không chấp nhận tuyên bố trên.

Chỉ tính riêng ở bang Guerrero cuối tuần qua, khoảng 15 người đã thiệt mạng do bạo lực. Trên toàn Mexico, hơn 20.000 người vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo