xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mexico: Nổ chợ pháo hoa, hơn trăm người thương vong

H.Bình (Theo BBC)

(NLĐO) – Một vụ nổ xảy ra tại chợ pháo hoa San Pablito gần thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 20-12, làm ít nhất 31 người chết và 70 người bị thương.

Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto viết trên Twitter: “Nhà chức trách các cơ quan đang phối hợp giúp những người bị thương và bị ảnh hưởng ở Tultepec”.

Sự việc xảy ra tầm 15 giờ (theo giờ địa phương) ở Tultepec, cách thủ đô Mexico City khoảng 32 km về phía Bắc. Đoạn video quay được ở hiện trường cho thấy khói cuồn cuộn bốc lên và người ta nghe nhiều tiếng nổ. Báo El Universal tả đám khói đó trải rộng hơn 1.000 m vuông, có thể nhiều thấy từ cách đó vài km và đang dạt về phía Nam.

Một cảnh quay khác cho thấy nhiều người cố gắng dùng quần áo dập lửa. Các vụ nổ được cho là đã phá hủy phần lớn 300 gian hàng.


Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy hàng loạt pháo hoa phát nổ, cột khói lớn bốc lên phía trên chợ. Ảnh: FACEBOOK

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy hàng loạt pháo hoa phát nổ, cột khói lớn bốc lên phía trên chợ. Ảnh: FACEBOOK


Báo El Universal tả đám khói đó trải rộng hơn 1.000 m vuông. Ảnh: FACEBOOK

Báo El Universal tả đám khói đó trải rộng hơn 1.000 m vuông. Ảnh: FACEBOOK

Hội Chữ thập đỏ cho biết họ triển khai hơn 30 xe cứu thương và hàng chục nhân viên y tế đến hiện trường. Theo nhân viên cứu hộ, một số nạn nhân bị bỏng đến hơn 90% cơ thể. Một số nạn nhân, trong đó có một ông bố và đứa con, được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng.

Luis Felipe Puente, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp quốc gia Mexico, thông báo số thương vong có thể tăng. Các biện pháp an ninh được triển khai để ngăn chặn khả năng nổ dây chuyền sau vụ việc.

Kênh truyền hình CNBC mô tả khi xảy ra vụ nổ, còi hụ rền rĩ hòa lẫn trong không khí nặng mùi thuốc súng. Ông Puente cho biết nhiều ngôi nhà gần đó cũng bị hư hại. Vì hãy còn nguy hiểm nên ông Puente cũng yêu cầu mọi người không tiếp cận hiện trường để tránh gây cản trở các công tác cứu hộ.


Khu chợ tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: AP

Khu chợ tan hoang sau vụ nổ. Ảnh: AP

Bà Crescencia Francisco Garcia, cư dân Mexico City ghé chợ mua pháo hoa, kể: “Vụ nổ xảy ra bất ngờ. Tôi và những người khác đều ba chân bốn cẳng chạy”. Cuối cùng bà Garcia cũng tìm thấy được người thân đang đợi ngoài xe.

Hồi năm 2006 và năm 2007 từng xảy ra vụ nổ phá hủy toàn bộ khu chợ, theo truyền thông địa phương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo