xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Moscow bắt đầu giữ khoảng cách với Damascus"

Đỗ Quyên (Theo DEBKAfile)

(NLĐO)- Theo phân tích của trang tin tình báo DEBKAfile một số động thái của Nga cho thấy nước này đang nhanh chóng rút khỏi khu vực gần Syria nhằm tránh mắc kẹt vào cuộc chiến tại đây trong bối cảnh nhiều khả năng sắp có sự can thiệp quân sự từ bên ngoài vào quốc gia Trung Đông này.

img
Hải quân Nga tại căn cứ ở Tartus


DEBKAfile dẫn các nguồn tin quân sự cho biết các tàu hải quân Nga đã bất ngờ rời cảng Tartus của Syria ở Địa Trung Hải và các chuyến hàng vũ khí chuyển tới cho Syria của Nga cũng “bỗng dưng” bị đình chỉ. Theo nhận định của trang tin này thì do Mỹ, Châu Âu và các quốc gia Ả Rập đang ngày càng đến gần với quyết định can thiệp quân sự vào Syria, nên Moscow đã bắt đầu lo ngại và muốn giữ khoảng cách với Damascus ngay từ bây giờ.

Hôm 22-8 Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết nếu giao tranh ở Syria đến sát Tartus, Moscow có thể quyết định sơ tán căn cứ này. Ông nhấn mạnh rằng quyết định này phải do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra. Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov chính là quan chức cấp cao đầu tiên của Nga nói về khả năng sơ tán.

Một tuần sau đó, hôm 28-8, Tham mưu trưởng Nikolai Makarov của Nga lại bác bỏ bất kỳ kế hoạch thay đổi nhân sự hay sơ tán nào ở căn cứ Hải quân Nga ở Tartus.

“Tôi nghĩ hiện là quá sớm để rút ra kết luận (về tình hình Syria). Không ai chạy trốn khỏi nơi đây cả”, Tướng Nikolai Makarov nhấn mạnh.

Khi một phóng viên hỏi về vẫn đề liệu Moscow có từ bỏ mọi liên quan về quân sự ở Syria, ông Marakov trả lời bằng một câu hỏi: “Tại sao quý vị lại quá lo lắng về Syria vậy?”

Theo nguồn tin quân sự của DEBKAfile, Moscow đã đưa ra 5 bước đi quân sự liên quan tới Syria trong 2 tuần qua:

1. Họ hoãn cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Caucasus 2012” dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 8 tại khu vực Địa Trung Hải đối diện bờ biển Syria.
 
2. Các tàu chiến Nga từ ba hạm đội Biển Bắc, Baltic và Biển Đen vốn tập trung gần Syria đã giải tán và trở về căn cứ.

3. Tổng thống Syria không được thông tin về việc Moscow đang dừng viện trợ quân sự cho quân đội chính phủ Syria.

4.  Moscow không thông báo rõ ràng về việc đóng băng các chuyến hàng vũ khí cho Syria. Giới chức chỉ cho biết: “Không có kế hoạch chuyển vũ khí lớn nào cho Syria trong tương lai gần”.

5. Chiếc tàu Nga duy nhất còn lại ở Tartus đã được lệnh rời cảng và trở lại biển Đen vào tháng 9.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo