xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một thành phố Anh tính dùng hầm mộ cổ cho nạn nhân cúm

Theo Minh Long (VNExpress/ AFP)

Hội đồng một thành phố tại Anh hôm qua thông báo, họ đang xem xét việc sử dụng các hầm mộ cổ để chứa thi thể những nạn nhân của cúm H1N1 nếu tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn.

img

Những hầm mộ trống rỗng từ thế kỷ 19 trong một nghĩa địa cổ tại thành phố Exeter (Anh) là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch. Tuy nhiên, người phát ngôn của hội đồng thành phố cho biết, những hầm mộ có thể trở thành nhà xác nếu có nhiều người chết vì cúm H1N1 và nghĩa trang, lò thiêu xác không đáp ứng được nhu cầu tang lễ của người dân.

“Hiện nay những hầm mộ đó là thắng cảnh thu hút khách du lịch, song chúng vẫn có thể thực hiện chức năng ban đầu là cất giữ thi thể người chết. Chúng tôi sẽ bảo quản xác nạn nhân của cúm H1N1 trong những hầm mộ ấy trong trường hợp khẩn cấp”, người phát ngôn nói.

Thống kê của chính quyền cho thấy 72 người dân ở những vùng xung quanh Exeter đã nhập viện vì cúm H1N1, trong khi 2.000 người khác gặp bác sĩ để điều trị.

Ít nhất 30 người đã tử vong vì cúm H1N1 trên toàn nước Anh. Đây là quốc gia có số người tử vong vì virus cúm A cao nhất tại châu Âu. Giới chức cho biết, chỉ trong tuần trước đảo quốc sương mù có thêm khoảng 100.000 ca nhiễm cúm mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo