xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Muôn màu chuyện đón năm mới

Xuân Mai (Theo Reuters, GMA News, ABC)

(NLĐO) - Bắt chước thành phố New York - Mỹ, Thái Lan cũng tiến hành lễ thả quả cầu mừng năm mới 2014. Trong khi đó, những người trên con tàu Nga bị mắc kẹt ở Nam cực phải đón năm mới trên đó.

Người dân Bangkok năm nay có thêm một nơi đặc biệt để đón năm mới. Vào thời khắc giao thừa, một quả cầu  dự kiến sẽ được thả từ một cây cột cao 14,7 mét đặt trên nóc một khách sạn cao 64 tầng. Đây là vị trí cao nhất thế giới mà quả cầu được thả xuống trong sự kiện mừng năm mới. Quả cầu này được làm bằng thép, nặng 1,2 tấn, rộng 2,1 mét, được trang trí bởi 2.950 đèn LED và 50 đèn nhấp nháy.

Thái Lan thả quả bóng từ tòa nhà cao nhất chào năm mới. Ảnh: ABC

Thành phố Bangkok cũng đón năm mới bằng màn thả quả cầu khổng lồ.Ảnh: Reuters

 

Không may mắn như người dân Bangkok, 75 người đi trên con tàu Akademik Shokalskiy bị mắc kẹt ở Nam Cực buộc phải đón năm mới trên đó. Bị mắc kẹt từ ngày 24-12 và chưa rõ khi nào mới được cứu hộ do thời tiết còn xấu, các hành khách trên tàu không còn cách nào khác buộc lên kế hoạch đón năm mới bằng một bữa tối ấm cúng và hát hò. Tuy nhiên, họ cũng được khuyến cáo không nên “quá chén” bởi lực lượng cứu hộ có thể đến bất cứ lúc nào.

 

Những người mắc kẹt trên con tàu Akademik Shokalskiy tổ chức tiệc ấm cúng. Ảnh: Reuters
Những người mắc kẹt trên con tàu Akademik Shokalskiy tổ chức tiệc ấm cúng. Ảnh: Reuters

 

 

Không được đón năm mới bằng pháo hoa, người dân thành phố Davao - Philippines sẽ thổi kèn cùng một lúc để bước qua năm mới. Hơn thế, những người này còn có ý định lập kỷ lục thế giới về số người tham gia thổi kèn tại một thời điểm. Một công ty viễn thông tại thành phố Davao đã tình nguyện tài trợ hơn 1.000 USD cho lễ hội và nhiều giải thưởng tiền mặt cho người thắng cuộc thi sáng tạo kèn độc đáo và khiêu vũ.

 

Philippines dự định xác lập kỷ lục thế giới về số người đông nhất tổi kèn cùng một lúc. Ảnh: GMA News
Philippines dự định xác lập kỷ lục thế giới về số người đông nhất tổi kèn cùng một lúc. Ảnh: GMA News

 

Trong khi đó, người dân tại thành phố New York - Mỹ đang tích tham gia đạp xe để tạo ra năng lượng thắp sáng quả cầu được thả tại Quảng trường thời đại chào đón năm mới. Một chiếc xe đạp được kết nối với nguồn pin có thể tạo ra 75 watt/giờ và phải mất 50.000 watt để thắp sáng quả cầu có gắn 30.000 chiếc đèn LED này.

 

Người dân thành phố New York tham gia đạp xe thắp sáng quả cầu khổng lồ. Ảnh: Courier Mail
Người dân thành phố New York tham gia đạp xe thắp sáng quả cầu khổng lồ. Ảnh: Courier Mail

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo