xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: 2 vụ tai nạn máy bay, 5 người chết

P.Nghĩa (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Hôm 16-8, một máy bay hạng nhẹ rơi xuống đường ray xe lửa trên đảo Long Island, bang New York – Mỹ làm ít nhất 1 người chết và 1 người nhập viện. Tại bang California, 4 người thiệt mạng trong một vụ đụng máy bay trên không.

Tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 48 phút (giờ địa phương) ở đường Vịnh Nam Oyster, khu vực Hicksville, cách TP New York khoảng 50 km về phía Đông.

Phát ngôn viên cảnh sát hạt Nassau, bà Maureen Roach, không cung cấp danh tính nạn nhân thiệt mạng nhưng cho biết người đàn ông 54 tuổi bị thương đã nhập viện tuy chưa rõ tình trạng thương tích.

 

Chiếc máy bay rơi vào đường ray xe lửa. Ảnh: CBS

Chiếc máy bay rơi vào đường ray xe lửa. Ảnh: CBS

Bà Roach cho biết thêm chiếc máy bay hạng nhẹ Hawker Beechcraft BE35 đang trên hành trình từ sân bay Gabreski ở hạt Suffolk đến sân bay Republic ở khu vực Farmingdale thì gặp nạn. Trước khi rơi xuống đường ray, phi công thông báo qua vô tuyến rằng máy bay gặp sự cố động cơ.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang tiến hành một cuộc điều tra. Tuyến xe lửa giữa Hicksville và Farmingdale tạm ngưng hoạt động sau vụ việc.

Trưa cùng ngày, 2 máy bay nhỏ đã đụng nhau trên bầu trời khu vực cách sân bay Brown Field ở hạt San Diego, bang California 3 km. Vụ việc làm ít nhất 4 người trên 2 máy bay thiệt mạng nhưng không gây tương vong nào dưới mặt đất. Nguyên nhân vụ đụng máy bay này đang được điều tra.

 

Hiện trường vụ đụng máy bay. Ảnh: AP

Hiện trường vụ đụng máy bay. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, chính phủ Indonesia hôm 17-8 huy động ít nhất 7 máy bay để tìm kiếm chiếc ATR42-300 của hãng hàng không Trigana Air Service mất tích trước đó 1 ngày.

Nó chở theo 49 hành khách (gồm 5 trẻ em) và 5 thành viên phi hành đoàn từ thủ phủ Jayapura của tỉnh Papua – Indonesia đến Oksibil cũng nằm ở tỉnh này. Lịch trình dự kiến khoảng 42 phút.

Phát ngôn viên Bộ Giao thông vận tải Indonesia Julius Barata cho biết lúc máy bay mất liên lạc với sân bay Oksibil, không thấy phi công thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp. Hoạt động tìm kiếm đang diễn ra gần núi Tangok sau khi dân làng Okbape, huyện Bintang nói với cảnh sát địa phương rằng họ nhìn thấy một chiếc máy bay bay thấp trước khi đâm vào núi.

 

Một máy bay của hãng hàng không Trigana Air Service. Ảnh: EPA
Một máy bay của hãng hàng không Trigana Air Service. Ảnh: EPA

 

Người dẫn đầu cuộc tìm kiếm, Ludiyanto, đang cùng 100 nhân viên cứu hộ khác đi bộ tới hiện trường, trong điều kiện sương mù che khuất tầm nhìn. Địa hình rừng núi gồ ghề cũng khiến nhóm cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Phương tiện truyền thông địa phương cho biết tất cả các hành khách là người Indonesia. Chưa có thông tin về thương vong hay có ai sống sót hay không.

Theo Mạng An toàn hàng không, chiếc ATR 42-300 mất tích đã hoạt động 27 năm. Hãng Trigana đã xảy ra 14 tai nạn nghiêm trọng kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1991. Hãng này có 14 máy bay, gồm 10 chiếc ATR và 4 chiếc Boeing 737. Tuổi đời trung bình của đội bay là 26,6 năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo