xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: 40.000 lính Nga áp sát biên giới Ukraine

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Theo ước tính của các quan chức Mỹ hôm 28-3, có thể khoảng 40.000 binh lính Nga đã được triển khai tại các khu vực giáp biên giới Ukraine, một động thái tăng cường về quân sự khiến Washington lo ngại và yêu cầu Moscow phải rút quân.

Động thái triển khai lực lượng quân đội của Moscow khiến Washington lo ngại trước một cuộc xâm lược mới của Nga vào lãnh thổ Ukraine sau khi sáp nhập Cộng hòa tự trị Crimea vào nước mình.

So với báo cáo chính thức của Mỹ và châu Âu hồi đầu tuần, số binh lính Nga đóng gần Ukraine đã tăng từ con số 30.000 lên 40.000 người. Tuy nhiên, Giám đốc An ninh Ukraine Andriy Parubiy cho biết có khoảng 100.000 binh lính Nga đang đóng quân gần biên giới hai nước, cao hơn nhiều so với con số chính thức được các nước phương Tây đưa ra.

Hiện chính quyền Tổng thống Putin đang mở các tuyến đường mới, được cho là để vận chuyển thiết bị quân sự và đưa binh lính tới khu vực biên giới, bao gồm dân quân và các lực lượng đặc biệt tương tự như các đơn vị quân đội từng được Nga điều động tới Crimea để làm nhiệm vụ tiếp quản trong khu vực.

 

Một xe tăng Nga di chuyển gần Crimea hôm 27-3. Ảnh: Reuters
Một xe tăng Nga di chuyển gần Crimea hôm 27-3. Ảnh: Reuters

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 28-3 mô tả động thái triển khai quân sự của Nga dường như là một điều gì đó bất thường. “Trước đây, Moscow có thể đưa quân đội tới biên giới để tham gia tập trận nhưng lần này, không giống những gì mà Nga thường làm” – ông Obama nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhận định rất có thể Nga đang thực hiện các động thái đe dọa Ukraine, hoặc chuẩn bị cho một kế hoạch khác chưa được xác định.

Cùng ngày, chính quyền Moscow đã phê duyệt một gói tài chính hỗ trợ ban đầu cho Crimea, khoảng 10,7 tỉ rúp (300 triệu USD) cùng với 2,4 tỉ USD vào thành phố Sevastopol nhằm giúp vực dậy nền kinh tế trong khu vực cũng như củng cố quyền kiểm soát tại vùng lãnh thổ mới được sáp nhập.

Trước đó, vào ngày 26-3, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết Nga sẽ bơm 243 tỉ rúp (6,82 tỉ USD) vào Crimea trong năm nay. Số tiền trên được trích từ nguồn dự trữ ngân sách quốc gia.

Trong khi đó, hy vọng thêm Bắc Kinh vào khối đồng minh để phản đối động thái sáp nhập Crimea vào Nga đã tan thành mây khói khi ngày hôm qua, 28-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố chính quyền Bắc Kinh sẽ không đứng về phía các nước phương Tây hoặc Nga trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và sẽ giữ vị trí trung lập.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo