xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ bỏ tù doanh nhân Trung Quốc trộm bí mật quân sự

Xuân Mai (Theo AP)

(NLĐO) - Một doanh nhân Trung Quốc bị kết án gần 4 năm tù ở Mỹ hôm 14-7 vì âm mưu tuồn thông tin quân sự nhạy cảm cho Trung Quốc.

Ông Su Bin bị kết án 46 tháng tù ở tòa án liên bang Los Angeles vì tham gia chương trình dài hạn của quân đội Trung Quốc về việc đánh cắp thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Bản án trên được đưa ra sau khi các luật sư của ông Su Bin đề nghị mức án tù 2 năm rưỡi cho thân chủ. Ngoài ra, người đàn ông này còn bị phạt 10.000 USD. Người này từng đối mặt với mức án tù 30 năm trước khi nhận tội với các công tố viên hồi tháng 3.


Ông Su Bin. Ảnh: Goble and mail

Ông Su Bin. Ảnh: Goble and mail

Ông John Carlin, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về an ninh quốc gia Mỹ, cho biết: “Su đã hỗ trợ tin tặc Trung Quốc xâm nhập trái phép và đánh cắp những mẫu thiết kế về máy bay quân sự tiên tiến được dùng để bảo vệ quốc gia Mỹ”.

Theo bản cáo trạng, người đàn ông 51 tuổi này thừa nhận đã cùng với 2 tin tặc khác ở Trung Quốc lấy cắp thông tin quân sự Mỹ cho chính quyền Bắc Kinh từ giữa năm 2008-2014. Mục tiêu của họ là các dòng máy bay chiến đấu như F-22 và F-35, cũng như chương trình máy bay vận tải quân sự C-17 của Boeing và bán chúng cho các công ty Trung Quốc.

Theo các công tố viên, ông Su là doanh nhân thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ và bị bắt tại tỉnh British Columbia - Canada vào tháng 7-2014, sau đó bị dẫn độ đến Mỹ vào tháng 2-2016.

Các công tố viên cho biết ông Su đã gửi email cho các tin tặc ở Trung Quốc để giải thích các mục tiêu tiềm năng, từ cá nhân, công ty đến loại công nghệ nào đó. Khi dữ liệu bị đánh cắp, ông Su sẽ dịch chúng từ tiếng Anh sang tiếng Trung và gửi số thông tin giá trị cho những người hưởng lợi từ phi vụ này.

Báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung hồi năm ngoái cho thấy các hoạt động gián điệp của Trung Quốc ngày càng gia tăng, gây tổn thất hàng chục tỉ USD cho các công ty Mỹ. Trong nhiều trường hợp, những bí mật thương mại bị đánh cắp được chuyển cho các công ty nhà nước Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo