xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Cảnh sát bị trả thù vì cái chết của người da màu

Sim Đỗ

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án mạnh mẽ vụ sát hại 2 cảnh sát ở TP New York hôm 20-12, đồng thời ca ngợi những nhân viên thực thi pháp luật này “xứng đáng được chúng ta tôn trọng và biết ơn mỗi ngày”.

Phản ứng này của ông Obama được đưa ra sau khi một thanh niên 28 tuổi tên Ismaaiyl Brinsley tiếp cận 2 cảnh sát Wenjian Lu, 32 tuổi và Rafael Ramos, 40 tuổi, ngồi trong xe tuần tra đậu ở quận Brooklyn và bắn chết họ. Hai cảnh sát bị Brinsley bắn vào đầu khi đang tham gia diễn tập chống khủng bố lúc 15 giờ (giờ địa phương). Sau khi ra tay và bị cảnh sát truy bắt, hung thủ cũng tự bắn vào đầu mình tại một tàu điện ngầm gần đó.

 

Kẻ tấn công Ismaaiyl Brinsley.Ảnh: New York Post

Kẻ tấn công Ismaaiyl Brinsley.Ảnh: New York Post

 

Theo báo New York Post, các nhà điều tra tin rằng đây là vụ ám sát nhằm trả thù cái chết gần đây của 2 người da màu Eric Garner và Michael Brown, được cho là do cảnh sát da trắng gây ra. Ủy viên Cảnh sát New York William Bratton cho biết: “Không có cảnh báo, cũng không hề có khiêu khích, họ đơn giản đã bị ám sát và trở thành mục tiêu vì bộ đồng phục của cảnh sát”.

Khoảng 3 giờ trước vụ tấn công, Brinsley đã đăng lên mạng xã hội thông điệp đe dọa: “Bọn họ giết một người của chúng ta... Chúng ta sẽ giết 2 người của bọn họ. Đây có thể là lời chia sẻ cuối cùng của tôi”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo