xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Cảnh sát quật ngã nữ sinh, kéo lê khỏi lớp học

Bảo Hạnh (Theo Reuters, The Guardian)

(NLĐO) – Đoạn clip quay lại cảnh tượng một cảnh sát da trắng quật ngã và kéo lê một nữ sinh da màu tại trường trung học đang khiến dư luận Mỹ xôn xao.

Viên cảnh sát Ben Fields, 34 tuổi, bị đình chỉ công tác hôm 27-10 sau khi đoạn clip quay cảnh ông quật ngã và kéo lê một nữ sinh 18 tuổi trên sàn phát tán rộng rãi.

Vụ việc xảy ra tại trường trung học Spring Valley, TP Columbia, bang South Carolina – Mỹ hồi đầu tuần. Nữ sinh trên bị bắt gặp sử dụng điện thoại trong lớp. Giáo viên yêu cầu cô cất điện thoại nhưng bị từ chối. Sau đó, hiệu phó trường Spring Valley yêu cầu nữ sinh trên tới văn phòng nhưng cô tiếp tục không làm theo. Vì vậy, lãnh đạo nhà trường đã gọi cảnh sát đến dẫn cô gái ra khỏi lớp.

 

Cảnh sát Ben Fields (trái). Ảnh: Reuters
Cảnh sát Ben Fields (trái). Ảnh: Reuters

 

Vụ việc trên nhanh chóng được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và làm dấy lên nỗi lo lắng về việc cảnh sát được gọi đến để giải quyết các vấn đề trong trường học.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ và Bộ Tư pháp đang thu thập chứng cứ nhằm xác đinh viên cảnh sát có vi phạm pháp luật liên bang hay không. Trong khi đó, chủ tịch Hiệp hội Quốc gia Vì sự tiến bộ của người da màu tại bang South Carolina và các tổ chức nhân quyền cáo buộc Fields hành hung và kêu gọi đuổi việc ông.

Sự cố trên xảy ra ngay lúc cảnh sát Mỹ đang bị “soi” về việc sử dụng vũ lực, đặc biệt là đối với người da màu. Cảnh sát trưởng quận Richland, ông Leon Lott, cho biết ông không chắc liệu vấn đề phân biệt chủng tộc có phải là lý do cho sự việc lần này không.

Một đoạn clip khác cho thấy nữ sinh trên đã có hành vi chống trả viên cảnh sát. Ông Lott cho rằng cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã không làm theo yêu cầu của giáo viên và cảnh sát. Trong cuộc họp báo, ông tuyên bố cuộc điều tra sẽ kết thúc nhanh chóng, có thể là trước chiều 28-10 (giờ địa phương).

 

 

Vụ việc trên cũng thu hút sự chú ý của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, bà Hilary Clinton. Bà cho rằng không có lý do gì để chấp nhận bạo lực trong trường học.

Trước đây, cảnh sát Fields dính tới 2 vụ kiện liên quan đến người da màu. Vụ gần đây nhất diễn ra vào năm 2013, ông bị kết tội đối xử không công bằng và thiếu thận trọng đối với các học sinh Mỹ gốc Phi khi cáo buộc họ liên quan tới các băng nhóm tội phạm. Trước đó, năm 2007, ông và một cảnh sát khác bị một cặp đôi sống ở TP Columbia kiện vì hành xử quá đáng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo