xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ chính thức có ngoại trưởng mới "thân" Nga

Xuân Mai (Theo BBC, USA Today)

(NLĐO) – Thượng viện Mỹ hôm 1-2 đã chính thức phê chuẩn cựu Chủ tịch Tập đoàn ExxonMobil Rex Tillerson làm ngoại trưởng bất chấp phe Dân chủ ngăn chặn quá trình phê duyệt đề cử các ứng viên nội các của Tổng Thống Donald Trump.

Với kết quả 56 phiếu thuận/43 phiếu chống, ông Tillerson, 64 tuổi, được phê duyệt trở thành ngoại trưởng Mỹ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa thay đổi luật để thông qua đề cử ông Tom Price và ông Steven Mnuchin lần lượt vào vị trí bộ trưởng y tế và tài chính của ông Trump bất chấp sự tẩy chay của phe Dân chủ.

Ông Rex Tillerson trở thành ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Politico
Ông Rex Tillerson trở thành ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: Politico

Ông Tillerson, người chưa từng tham gia chính trường, bị "soi" nhiều vì mối quan hệ của ông và Nga. Kết quả bỏ phiếu cho phép người đàn ông với nhiều kinh nghiệm thỏa thuận thương mại với các nước trên thế giới thay mặt Tổng thống Trump đàm phán trong nhiều vấn đề như chiến tranh, hòa bình, biến đổi khí hậu và nhân quyền.

Mặc dù một số nhà phê bình cho rằng ông Tillerson sẽ không thể từ bỏ lợi ích cho tập đoàn của mình, nhưng những người ủng hộ nhìn nhận nhà thương thảo toàn cầu này sẽ mang lại triển vọng tươi sáng cho vị trí ngoại trưởng.

Thượng nghị sĩ John Cornyn khen ngợi ông Tillerson trước cuộc bỏ phiếu: “Kinh nghiệm và tài năng của ông sẽ phục vụ cho người dân Mỹ. Ông ấy là người ưu tiên việc đất nước trên hết”.

Trong khi đó, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã thông qua đề cử Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp bất chấp tất cả thành viên đảng Dân chủ ủy ban này bỏ phiếu chống. Với kết quả 11 phiếu thuận/9 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông Sessions có khả năng được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp thứ 84 của Mỹ.

Các thành viên Đảng Cộng hòa đã ủng hộ mạnh mẽ cho ông Sessions, thành viên Đảng Cộng hòa, khi cho rằng ứng viên này sẽ tuân theo luật pháp và duy trì sự độc lập với Tổng thống Donald Trump nếu cần thiết. Trước đó, ông Trump đã sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates vì từ chối ủng hộ lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi của ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo