xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ có luật chính sách quốc phòng mới

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO)- Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 25-11 đã ký thông qua dự luật chính sách quốc phòng (NDAA), cho phép giải ngân khoản chi tiêu quốc phòng trị giá 607 tỉ USD.

Dự luật cũng bao gồm những điều khoản gây khó dễ cho nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng nhằm đóng cửa nhà tù quân sự trên Vịnh Guantanamo của Cuba.

Trước đó, Nhà Trắng đã khẳng định rõ rằng Tổng thống Obama sẽ ký dự luật này bất chấp những điều khoản nói trên về Guantanamo. Tổng thổng Mỹ từ lâu đã muốn đóng cửa nhà tù này nhưng lại đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp không muốn chuyển giao các tù nhân ở đây về nhà tù Mỹ.

 


Tổng thổng Mỹ Obama từ lâu đã muốn đóng cửa nhà tù quân sự trên Vịnh Guantanamo của Cuba. Ảnh: Reuters

Tổng thổng Mỹ Obama từ lâu đã muốn đóng cửa nhà tù quân sự trên Vịnh Guantanamo của Cuba. Ảnh: Reuters

 

“Như tôi đã từng nói trước đây, các hoạt động hiện nay của cơ sở này trên Vịnh Guantanamo làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ vì điều đó làm xói mòn các nguồn lực, hủy hoại các mối quan hệ của chúng ta với các đối tác và đồng minh chủ chốt, đồng thời kích động các phần tử cực đoan bạo lực. Chúng ta cần phải triển khai những bước đi có trách nhiệm nhằm giảm số lượng tù nhân giam giữ tại đó và tiến tới đóng cửa cơ sở này” – Ông Obama nói trong một tuyên bố của Nhà Trắng.

Tổng thống Obama cho biết thêm rằng số người bị giam giữ tại Guantanamo đã giảm hơn 85% so với thời gian đỉnh điểm, trong đó 57 tù nhân đã được chuyển về Mỹ trong vòng 24 tháng qua.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng cũng bày tỏ thất vọng trước việc Quốc hội Mỹ “không thực thi những cải cách có ý nghĩa nhằm loại bỏ các cơ cấu lực lượng không cần thiết, cắt giảm các chi phí hoạt động lãng phí và hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe trong quân đội”.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg hôm 25-11 tiết lộ Washington đã tăng khoản viện trợ quân sự cho Manila trong năm nay lên mức 79 triệu USD. Quyết định này được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang ở biển Đông vì hành động bồi lấn đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo