xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ có thể bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Hải Ngọc (Theo AP, Yonhap, BBC)

(NLĐO) – Trong khi các nguồn tin Hàn Quốc và Nhật Bản đều dự đoán Triều Tiên có thể phóng tên lửa ngày 10-4, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố sẽ bắn hạ nếu tên lửa đe dọa Mỹ hoặc các đồng minh trong khu vực.

Phát biểu tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 9-4, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear, cho biết không ủng hộ việc bắn hạ bất cứ tên lửa nào được phóng đi từ Triều Tiên.
 
“Tuy nhiên, nếu tên lửa bay vào phạm vi phòng thủ của đồng minh hoặc Mỹ, chắc chắn nó sẽ bị đánh chặn” – ông Locklear nói và cho biết thêm sẽ không mất nhiều thời gian để xác định tên lửa nhắm vào đâu.
 
img
Đô đốc Locklear khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu đe dọa Mỹ và đồng minh
trước Thượng viện Mỹ ngày 9-4. Ảnh: UPI

 
Nhận xét về nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, Đô đốc Locklear nói ông này đang áp dụng “bài” mà người cha Kim Jong-il thường sử dụng. Tuy nhiên, ông Kim Jong-il và trước đó là cố lãnh tụ Kim Nhật Thành luôn khôn khéo chừa sẵn đường xuống thang ngay khi Mỹ và đồng minh tỏ ý nhượng bộ. Ngược lại, theo ông Locklear, lãnh đạo trẻ của Triều Tiên có vẻ chưa chuẩn bị đường lui cho mình.
 
Phản ứng trước lời kêu gọi người nước ngoài tại Hàn Quốc sơ tán và cảnh báo về một cuộc chiến tranh nhiệt hạch, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney gạt bỏ không thương tiếc và gọi đó là "đe dọa vô ích”. Nữ Tổng thống Hàn Quốc cũng tuyên bố đó là một đòn tâm lý chiến của Triều Tiên.
 
Dù vậy, Seoul đã bắt đầu hướng dẫn người dân sống gần biên giới với Triều Tiên cách bảo vệ tính mạng trong trường hợp khẩn cấp hay Triều Tiên tấn công.
 
img
Diễn tập bắn hạ tên lửa tầm thấp tại Hàn Quốc gần đây. Ảnh: Reuters
  
Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày 9-4 cảnh báo tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. "Mức độ căng thẳng hiện tại rất nguy hiểm. Một sự cố nhỏ do tính toán sai hay đánh giá nhầm có thể khiến tình hình không thể kiểm soát được" – ông Ban phát biểu sau cuộc hội kiến tân Giáo hoàng Francis ở Ý.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo