xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ điều tra bạn của Tổng thống Putin

LỤC SAN

Nga sẵn sàng leo thang căng thẳng để trả đũa hành động gia tăng tiềm lực quân sự ở Đông Âu và Trung Âu của các nước NATO

Viện Công tố bang New York cùng Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra cáo buộc rửa tiền đối với doanh nhân Nga Gennady Timchenko, một người bạn của Tổng thống Vladimir Putin và có tên trong danh sách trừng phạt của phương Tây.

Tình bạn với tổng thống

Doanh nhân Timchenko là nhà đồng sáng lập Công ty Gunvor, trụ sở ở TP Geneva - Thụy Sĩ, chuyên mua bán dầu thô lớn thứ tư trên thế giới. Ông có 2 quốc tịch Nga và Phần Lan, đứng thứ 62 trong danh sách các tỉ phú của tạp chí Forbes với tài sản ước tính 15,3 tỉ USD.

Cư dân mạng ở Mỹ đã nhiều lần đặt vấn đề thành công trên thương trường của ông Timchenko gắn liền với tình bằng hữu giữa ông và Tổng thống Putin.

Đáng chú ý là ông này đã bán hết phần góp vốn tại Công ty Gunvor vào tháng 4-2014 ngay trước khi lọt vào “danh sách đen” của Mỹ. Ông Timchenko bị tình nghi tham gia chuyển tiền liên quan đến các vụ án tham nhũng ở Nga thông qua hệ thống tài chính của Mỹ.

Báo The Wall Street Journal nhấn mạnh cuộc điều tra này là một phần của chiến lược gia tăng sức ép đối với các tỉ phú trong giới thân cận với ông Putin.

 

Mỹ đã thành lập đơn vị thiết giáp ở khu vực Baltic. Ảnh nhỏ: Doanh nhân Gennady Timchenko Ảnh: ZN.UA - RIA NOVOSTI

Mỹ đã thành lập đơn vị thiết giáp ở khu vực Baltic. Ảnh nhỏ: Doanh nhân Gennady Timchenko

Ảnh: ZN.UA - RIA NOVOSTI

 

Tuy nhiên, người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố không biết gì về cuộc điều tra của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh giữa doanh nhân Timchenko và Tổng thống Putin không có mối quan hệ về tài chính nào. Trước đó, theo trang tin Newsru, nhà chức trách Mỹ khẳng định Tổng thống Putin có cổ phần ở Gunvor.

Các nhà điều tra Mỹ muốn làm rõ liệu các hợp đồng do ông Timchenko ký kết có liên quan đến tài sản của Tổng thống Putin hay không. Những thương vụ đáng ngờ giữa Gunvor và công ty Rosneft của Nga - theo đó Gunvor mua dầu của Rosneft và bán lại cho bên thứ ba - cũng bị “soi”.

Gunvor đã phủ nhận mọi sai trái liên quan đến Rosneft cũng như từ chối bình luận về ông Timchenko. Công ty này tuyên bố đã không mua “vàng đen” từ Rosneft hơn 2 năm qua.

Mỹ muốn kìm hãm Nga

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố Nga sẵn sàng leo thang căng thẳng để trả đũa hành động gia tăng tiềm lực quân sự ở Đông Âu và Trung Âu của các nước NATO, đồng thời cáo buộc NATO làm tăng mối nguy xảy ra đụng độ quân sự.

Trả lời báo Kommersant, ông Grushko nhấn mạnh các biện pháp củng cố “mạn sườn phía Đông” của NATO sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài về chính trị. Ngoài ra, nhà ngoại giao Nga bác bỏ cáo buộc của NATO về sự gia tăng hoạt động của không lực Nga ở khu vực Baltic và Bắc Âu thời gian qua.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey hôm 5-11 tuyên bố Mỹ đang nghiêm túc tính toán đến việc gia tăng sự hiện diện quân sự ở châu Âu để bảo vệ các đồng minh NATO.

Theo ông, tình hình châu Âu phức tạp ở chỗ các nước có nguy cơ bị Nga xâm lược - Georgia, Moldova và Ukraine - nằm lọt ở giữa Moscow và các đồng minh của Washington.

Tướng Dempsey cáo buộc chính Nga tạo ra bất ổn khi nhóm lên ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc, đồng thời khẳng định sự tăng cường lực lượng Mỹ trong khu vực đủ để kìm hãm Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo