xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đóng cửa lãnh sự quán tại Thổ Nhĩ Kỳ

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Lãnh sự quán Mỹ ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy các dịch vụ lãnh sự vào ngày 9-12 do nhận được “thông tin về mối đe dọa an ninh có thể xảy ra” nhằm vào cơ quan này.

Lãnh sự quán cho biết trên trang web: “Chúng tôi thúc giục công dân Mỹ cảnh giác cao độ, để ý các sự kiện tại địa phương và có những chuẩn bị hợp lý để tăng cường an ninh cá nhân”.

Tại thủ đô Washington - Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho hay các hoạt động thường lệ của lãnh sự quán đã bị hủy bỏ nhưng những dịch vụ khẩn cấp vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên giới chức trách không cho biết chi tiết những mối đe dọa tiềm tàng là gì.

Trong khi đó, các phái bộ ngoại giao khác của Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ như Ankara, Izmir và Adana vẫn hoạt động bình thường.

 

Lãnh sự quán Mỹ ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
Lãnh sự quán Mỹ ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

 

Cũng liên quan đến vấn đề an ninh, cảnh sát Đức hôm 8-12 đã lùng sục một số khu vực ở thủ đô Berlin và bang Saxony để truy tìm 3 người bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công bằng chất nổ ở thủ đô.

Văn phòng công tố viên cho biết không có ai bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp nhưng có 3 nghi phạm bị cáo buộc thành lập tổ chức khủng bố và lên kế hoạch tấn công bạo lực chống lại nước Đức.

Các vụ bố ráp liên quan khác được tiến hành giữa tháng 10 cũng không bắt giữ người nào. Một trong 3 người tình nghi nói trên đã cố tuyển mộ các tân binh cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Còn tại Thái Lan, văn phòng Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ở nước này cho biết cảnh báo về một cuộc tấn công do thành viên IS tiến hành là "không có cơ sở".

Tuần trước, truyền thông Thái Lan đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã cảnh báo nhà chức trách Thái Lan về việc có 10 đối tượng liên quan đến IS tự xưng đã nhập cảnh vào Thái Lan để tấn công các công dân và lợi ích của Nga.

Ông Apichart Suribunya, Giám đốc Interpol Thái Lan, nói rằng cả Interpol và cảnh sát Thái Lan không thấy có bất kỳ mối đe dọa có cơ sở nào về một cuộc tấn công tại Thái Lan. Ông Suribunya nhấn mạnh họ thường xuyên nhận được những cảnh báo tương tự nhưng không có thông tin tình báo quan trọng nào về sự hiện diện của IS tại Thái Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo