xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ đưa tên lửa, chiến đấu cơ đến Jordan

H.Bình (Theo Ynetnews, CNN, BBC)

(NLĐO) – Lầu Năm Góc hôm 3-6 thông báo sẽ điều các máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không tới Jordan trong bối cảnh bạo lực tại nước láng giềng Syria có nguy cơ lan rộng.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ có trụ sở tại Florida, Trung tá T.G. Taylor, cho biết một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và các máy bay chiến đấu F-16 của hải quân “sẽ được triển khai đến Jordan để tham gia cuộc diễn tập huấn luyện đa quốc gia mang tên Eager Lion 2013".
 
Ông T.G. Taylor cho biết một số thiết bị quân sự được điều động theo đề nghị của chính phủ Jordan nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.
 
Hồi đầu năm, Mỹ cũng có hành động tương tự khi cùng với NATO triển khai tên lửa Patriot dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Việc triển khai tên lửa Patriot diễn ra sau khi Washington cảnh báo chế độ Tổng thống Bashar al-Assad về động thái vận chuyển tên lửa tiên tiến cho các chiến binh Hezbollah ở Lebanon.
 
img
Một số thiết bị quân sự được điều động là theo đề nghị của chính phủ Jordan
nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cùng ngày, phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Moshe Ya’alon khẳng định Israel sẽ không can thiệp vào Syria “cho tới khi những lợi ích an ninh của nước này còn được đảm bảo”.
 
Theo ông Ya’alon, Israel đang theo dõi chặt chẽ thỏa thuận Nga – Syria về việc bán các hệ thống tên lửa S-300 cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời nhấn mạnh hệ thống này khó có thể được cung cấp trước năm 2014. Hiện Tổng thống Assad chỉ kiểm soát 40% lãnh thổ Syria, trong khi lực lượng nổi dậy tiếp quản ít nhất 4 khu vực lân cận ở thủ đô Damacus.

Đối với nước Anh, Thủ tướng David Cameron nhận định việc Liên hiệp châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe đối lập ở Syria vào tháng trước đã mang lại cho London sự linh hoạt hơn trong việc đối phó với các tình huống xấu đi ở quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, ông Cameron chưa đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria và tuyên bố London sẽ chỉ tiến hành việc này nếu như có sự phối hợp của các nước đồng minh.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo