xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ, Đức rút tên lửa Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Mỹ và Đức hôm 16-8 tuyên bố họ sẽ kéo các khẩu đội tên lửa Patriot ra khỏi miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ sau khi đánh giá lại mối đe dọa từ cuộc xung đột bên nước láng giềng Syria.

Mỹ triển khai Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ theo sứ mệnh của NATO vào năm 2013. Ngoài ra, Đức và Hà Lan cũng triển khai tên lửa sau khi Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các đối tác NATO giúp bảo vệ lãnh thổ trong bối cảnh nội chiến ở Syria leo thang. Số tên lửa này sẽ được đưa về Mỹ để nâng cấp, theo thỏa thuận giữa Washington và Ankara hôm 16-8.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cuối tuần trước cũng thông báo Berlin sẽ kết thúc sứ sứ mệnh giúp đỡ Ankara – kéo dài được 3 năm – thay vì yêu cầu quốc hội mở rộng chương trình tên lửa. Hà Lan rút khỏi kế hoạch nói trên từ đầu năm, sau đó Tây Ban Nha thay thế.

 

Tên lửa Patriot của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters
Tên lửa Patriot của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

 

Trong một tuyên bố chung, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Mỹ và NATO cam kết hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu cần thiết, Mỹ sẽ đưa Patriot và nhân viên quân sự trở lại Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 1 tuần”.

Theo Bộ trưởng Von der Leyen, bản chất của các mối đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ đến từ láng giềng Syria đã thay đổi trọng tâm. Hiện giờ, chúng bắt nguồn từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bà Von der Leyen cam kết Đức sẽ vẫn tham gia vào các nỗ lực giúp ổn định tình hình khu vực.

Quyết định của Berlin đến sau những lời chỉ trích của một số quan chức Đức về việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ra lệnh đàn áp lực lượng bán quân sự người Kurd. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild am Sonntag: “Chính phủ Erdogan đã nỗ lực hòa giải với người Kurd. Không thể phá bỏ tất cả những cây cầu được xây dựng trong quá trình này”.

 

Khu chợ ở Douma bị dội rốc-két. Ảnh: Reuters
Khu chợ ở Douma bị dội rốc-két. Ảnh: Reuters

 

Cũng trong ngày 16-8, quân đội Syria mở cuộc không kích về phía Đông Bắc thủ đô Damascus, giết chết ít nhất 80 người tại một khu chợ đông đúc. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 200 người bị thương trong cuộc tấn công của chính phủ vào Douma, cách Đông Bắc Damascus khoảng 15 km.

Theo SOHR, ít nhất 10 quả rốc-két đã rời khỏi bệ phóng và máy bay tiếp tục thả bom khi nhân viên cứu hộ đang ở hiện trường. Một nguồn tin quân sự Syria tiết lộ quân chính phủ tấn công mục tiêu của nhóm phiến quân Quân đội Hồi giáo (IA) tại Douma và Harasta. Nhóm này đã tấn công các vị trí của chính phủ ở Harasta hôm 15-8.

Về phía Tây Damascus, quân đội Syria được phong trào Hezbollah (Lebanon) hỗ trợ cũng đấu súng với lực lượng nổi dậy ở thị trấn Zabadani. Lệnh ngừng bắn tại thị trấn này giữa các phe tham chiến và 2 ngôi làng ở phía Tây Bắc giáp Lebanon đã sụp đổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo