xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ, EU sắp giáng đòn mạnh vào kinh tế Nga

Đỗ Quyên (Theo RT, Reuters)

(NLĐO)- Cả Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đều đang chuẩn bị áp đặt một vòng trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga, liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

 

(L-R) French President Francois Hollande, Ukrainian President Petro Poroshenko, U.S. President Barack Obama, British Prime Minister David Cameron, German Chancellor Angela Merkel and Italian Prime Minister Matteo Renzi meet to discus Ukraine at the NATO summit at the Celtic Manor resort, near Newport, in Wales September 4, 2014 (Reuters / Alain Jocard)

Giới chức Mỹ, châu Âu trong cuộc thảo luận với Tổng thống Ukraine Poroshenko tại Xứ Wales ngày 4-9. Ảnh: Reuters

 

Phó cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Ben Rhodes hôm 4-9 xác nhận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Xứ Wales rằng Washington đang lên kế hoạch cho làn sóng trừng phạt mới đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt này có thể sẽ được công bố ngay sau lệnh cấm vận của EU dự kiến sẽ sớm hoàn tất trong tuần này.

Theo Reuters, ông Rhodes khẳng định với báo giới rằng Mỹ đã hoàn tất các lệnh trừng phạt mới nhưng không tiết lộ chi tiết các lĩnh vực cụ thể của Nga sẽ hứng chịu.

Trong khi đó, một quan chức chính phủ Anh tiết lộ EU và Mỹ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt vào hôm nay (5-9), trong đó có các hạn chế đối với lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và quốc phòng của Nga. Theo đó, những nhân vật thân cận với ông Putin sẽ bị đưa vào danh sách cấm vận đi lại.

Thời báo Tài chính của Anh cùng ngày cho biết EU chuẩn bị áp đặt lệnh cấm các tập đoàn dầu khí của Nga huy động vốn từ thị trường tài chính - tiền tệ châu Âu. Biện pháp này được cho là cứng rắn nhất đối với Nga cho tới thời điểm này liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đó, lệnh cấm chỉ áp dụng đối với các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước của Nga với trị giá tài sản từ 1.000 tỉ rouble (tương đương 27 tỉ USD) trở lên.

"Chúng tôi muốn chứng tỏ với Nga rằng cách hành xử của họ là không thể chấp nhận và họ nên tôn trọng luật pháp quốc tế" - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Barroso nhấn mạnh bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Newport - Anh.

Trước đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đã nhằm vào một số ngân hàng lớn nhất của Nga cũng như công ty dầu khí lớn nhất nước này- Rosneft.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 4-9 tuyên bố Paris chỉ xúc tiến chuyển giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga vào tháng 11 tới nếu Nga đáp ứng điều kiện đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và các điều kiện chính trị ở Ukraine được đảm bảo.

Các nhà đóng tàu ở Pháp dự kiến tổ chức một cuộc biểu tình vào ngày 7-9 tới để ủng hộ hợp đồng với Nga. Việc hoãn bàn giao tàu có thể khiến Pháp mất ít nhất 2,6 tỉ USD  và khoảng 1.000 việc làm vị ảnh hưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo