xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ hạn chế thị thực Chủ tịch Thượng viện Nga

P.Nghĩa (Theo TASS, Sputnik News)

(NLĐO) – Đại sứ quán Mỹ tại Moscow vừa cấp thị thực hạn chế đối với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko, theo đó bà sẽ bị cấm tham gia vào các sự kiện của Hội đồng Liên nghị viện (IPU) tổ chức ở New York – Mỹ.

Bà Matviyenko là người dẫn đầu phái đoàn Nga tới tham dự Hội nghị các nữ chủ tịch nghị viện lần thứ 10 tại trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở New York, dự kiến diễn ra từ ngày 29 đến 30-8 và Hội nghị các nữ chủ tịch nghị viện quốc tế lần thứ 4, cũng tổ chức ở New York từ ngày 31-8 đến ngày 2-9.

Tuy nhiên, thị thực do Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cấp cho bà Matviyenko có những hạn chế, đó là cấm bà tham dự 2 sự kiện nói trên. Andrey Klimov, Phó chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, khẳng định phái đoàn nước này sẽ không đến Mỹ mà không có bà Matviyenko.

“Mục đích chính của chuyến đi là để tham dự một cuộc họp giữa các nữ chủ tịch nghị viện. Vì vậy, không ai có thể thay thế được bà Matviyenko. Hành động của Mỹ chứng tỏ sự cẩu thả đối với các tổ chức và nghị sĩ các nước. Trụ sở chính của IPU ở Geneva và chúng tôi chưa hề gặp bất cứ vấn đề nào ở đó” – quan chức Klimov nói với hãng tin TASS.

 

Bà Valentina Matviyenko. Ảnh: TASS
Bà Valentina Matviyenko. Ảnh: TASS

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga lên án quyết định của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow là “không thể chấp nhận được”. “Điều này vi phạm trắng trợn một số chuẩn mực (cho phép các nước tham dự hội nghị) của luật pháp quốc tế và trái với nghĩa vụ của các quốc gia tổ chức các diễn đàn đa phương trên lãnh thổ của họ” – bộ này nhấn mạnh.

Bà Matvienko là một trong những quan chức Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ liên quan đến vụ sáp nhập bán đảo Crimea của Moscow hồi tháng 3 năm ngoái.

Trước đó, ngày 1-7, Phần Lan từ chối thị thực nhập cảnh của một nhóm các nhà lập pháp Nga vì có mặt trong “danh sách đen” của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin. Tổng thống Vladimir Putin đã lên án động thái này và khẳng định nó không có cơ sở pháp lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo