xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ kêu gọi giải pháp hòa bình cho biển Đông

Hoàng Phương

Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb vào ngày 13-6 sẽ trình nghị quyết lên Thượng viện Mỹ lên án việc Trung Quốc dùng vũ lực ở biển Đông

Chính phủ Mỹ hôm 10-6 bày tỏ sự lo ngại trước những căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh hải ở biển Đông và kêu gọi một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay. Phát biểu với các phóng viên tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh: “Chúng tôi lo ngại trước một số thông tin về tình hình ở biển Đông và cho rằng những thông tin đó chỉ làm gia tăng căng thẳng mà không đóng góp cho hòa bình cũng như an ninh trong khu vực”.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Toner cho biết Washington nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung chia sẻ lợi ích của việc duy trì an ninh hàng hải trong khu vực. Ông Toner nói thêm: “Chúng tôi không ủng hộ bất cứ hành động nào góp phần làm gia tăng căng thẳng hiện nay. Chúng tôi nghĩ điều đó sẽ không có ích. Điều cần thiết là một tiến trình ngoại giao hợp tác, một tiến trình hòa bình để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ. Việc phô trương sức mạnh và những hành động tương tự khác sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng”.

img

Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb lo ngại sâu sắc về việc sử dụng vũ lực của Trung Quốc ở biển Đông. Ảnh: AP
Cùng ngày, thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Các vấn đề Đông Á - Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã bày tỏ mối “lo ngại sâu sắc” về việc Trung Quốc liên tục sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền lãnh hải ở biển Đông.
Thông cáo báo chí của thượng nghị sĩ Webb đăng trên website web.senate.gov nêu rõ: “Các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết vào ngày 9-6 vừa qua, 3 tàu của lực lượng an ninh hàng hải Trung Quốc đã lao vào và làm hỏng cáp của tàu thăm dò Viking II của Việt Nam khi tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý thuộc thềm lục địa Việt Nam. Hành động đe dọa của Trung Quốc đã gây lo ngại sâu sắc”.
Cũng theo thông cáo báo chí này, thượng nghị sĩ Webb vào ngày 13-6 sẽ trình một nghị quyết lên Thượng viện Mỹ lên án việc Trung Quốc dùng vũ lực ở biển Đông, đồng thời kêu gọi một giải pháp đa phương, hòa bình cho các tranh chấp về lãnh hải ở Đông Nam Á. 

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Eduardo Oban, hôm 10-6 cho biết ông có thể sẽ bàn thảo vấn đề biển Đông với đối tác Mỹ tại hội nghị thường niên của Ủy ban Phòng thủ chung Philippines – Mỹ dự kiến diễn ra ở Hawaii vào giữa tháng 8. Theo website GMA News, Bộ Quốc phòng và quân đội Philippines cáo buộc tàu thuyền Trung Quốc đã ít nhất 6 lần xâm nhập những vùng biển được cho là thuộc lãnh thổ nước này từ đầu năm đến nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo