Chính phủ Mỹ hôm 25-2 đã ra lệnh cho 19 ngân hàng lớn nhất nước phải trải qua các cuộc kiểm tra gắt gao để xem liệu họ có thể trụ vững được hay không trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trở nên tồi tệ hơn. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các cuộc kiểm tra được tiến hành với những giả định rằng nền kinh tế sụt giảm 3,3% trong năm nay và hầu như không tăng giảm gì trong năm 2010. Ngoài ra, giá nhà sẽ sụt giảm 23% trong năm nay, trong lúc tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 8,9% trong năm 2009 và 10,3% năm 2010.
Báo The New York Times (Mỹ) cho biết những ngân hàng có tài sản hơn 100 tỉ USD vào cuối tháng 4 sẽ phải hoàn thành việc phân tích có giám sát về tình hình vốn dựa trên những giả định nói trên. Nếu một ngân hàng bị kết luận là không có đủ vốn hoạt động, ngân hàng này phải huy động thêm tiền trong vòng 6 tháng hoặc nhượng lại một phần sở hữu để nhận tiền hỗ trợ của chính phủ. Bộ Tài chính cũng đưa ra những điều kiện cụ thể để các ngân hàng được hỗ trợ vốn từ chính phủ. Chẳng hạn như các ngân hàng sẽ nhận được tiền để đổi lấy việc bán cho chính phủ những cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thường.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các cố vấn kinh tế và nghị sĩ quốc hội sau cuộc gặp ở Nhà Trắng hôm 25-2. Ảnh: The New York Times |
Một số nhà phân tích cho rằng điều kiện này sẽ dẫn đến việc quốc hữu hóa một số ngân hàng chủ chốt, điều mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke nhấn mạnh rằng chính phủ luôn muốn tránh. Các quan chức Mỹ cho biết họ đơn giản chỉ muốn bảo đảm rằng các ngân hàng lớn vẫn có đủ vốn hoạt động ngay cả khi nền kinh tế suy thoái nghiêm trọng hơn dự kiến. Mục tiêu của họ là làm tăng lòng tin của nhà đầu tư và người gửi tiền đối với các ngân hàng lớn, cung cấp bằng chứng hữu hình rằng các thể chế tài chính này có đủ tiền, cho dù số tiền này được lấy từ những nhà đầu tư cá nhân hoặc người đóng thuế.
Các nhà phân tích cho rằng những giả định nói trên của Chính phủ Mỹ, dù được họ mô tả là khó có thể xảy ra, vẫn không khắc nghiệt hơn bao nhiêu so với những gì các nhà dự báo tư nhân đưa ra trước đó. David Hendler, một nhà phân tích tại Công ty CreditSights, nói: “Tôi không nghĩ rằng chúng đủ khắc nghiệt. Đó sẽ là một kết quả dễ chịu, nhưng bạn phải lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất”. Theo dự báo vừa phải của các chuyên gia, kinh tế Mỹ sẽ sụt giảm 2% trong năm nay, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên không quá 9% vào năm 2010, giá nhà giảm 14% năm 2009 và giảm thêm 4% năm 2010.
Bình luận (0)