xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ lại cảnh báo Trung Quốc

LỤC SAN

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản dàn xếp tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Dokdo/Takeshima thông qua đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 14-8 cho rằng Trung Quốc (TQ) không nên sử dụng những cuộc đàm phán song phương nhằm chia rẽ và chế ngự các nước tranh chấp về chủ quyền ở biển Đông. Bà Nuland đưa ra lời bình luận trên tại một cuộc họp báo ở Washington sau khi Ngoại trưởng TQ Dương Khiết Trì đến thăm Malaysia và Brunei - 2 trong số các nước tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. 

Mỹ-Trung ngày càng bất hòa

Dư luận hẳn muốn tìm hiểu những ý tứ sâu xa hơn ẩn chứa đằng sau phát biểu của người đại diện Nhà Trắng. Bà Nuland không xác nhận liệu Mỹ có nghi ngờ ý định của TQ trong các cuộc hội đàm tay đôi hay không.
 
Thế nhưng, bình luận của bà có lẽ đã dẫn dắt người nghe đi theo hướng đó. Mỹ vẫn nói rằng nước này không can dự vào việc tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông tuy nhiên, với tư cách một cường quốc ở Thái Bình Dương, Mỹ có quyền lợi quốc gia trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở đây.
 
Mỹ và TQ hiện đang ngày càng bất hòa về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông. Đầu tháng này, Mỹ đã chỉ trích việc TQ thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” ở biển Đông và triển khai một đơn vị quân đội đồn trú tại đây, đồng thời coi đó là một nguy cơ làm leo thang căng thẳng.
 
Tất nhiên, TQ đã “phản pháo”. Tân Hoa Xã đăng bài bình luận nhận định rằng trong khi nền kinh tế các nước phương Tây đang suy yếu, họ đã đặt cược vào châu Á do tiềm lực kinh tế của khu vực này bất kể các nước trong khu vực mâu thuẫn với nhau.
img
Tàu Hồng Kông (gần) bị tàu tuần tra Nhật Bản rượt đuổi ngày 15-8. Ảnh: REUTERS

Mỹ hối thúc ASEAN và TQ cùng làm việc để có thể thông qua một bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông. Bà Nuland nhấn mạnh: “Điều chúng tôi quan tâm nhất lúc này là căng thẳng đang gia tăng giữa các nước. Vì thế, chúng tôi muốn các bên cam kết một thỏa thuận đáp ứng nhu cầu của mọi bên”.

Nga “chọc giận” Nhật

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, Nga sẽ cử 2 tàu chiến đến quần đảo Kuril tranh chấp ở Thái Bình Dương. Động thái này nhiều khả năng sẽ chọc giận Nhật Bản, quốc gia cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết tàu đổ bộ cỡ lớn Đô đốc Nevelskoi và tàu kéo Kalar sẽ ghé vào 3/4 hòn đảo thuộc quần đảo Kuril để tham dự lễ tưởng niệm các thủy thủ Xô Viết đã ngã xuống vào thời điểm cuối thế chiến thứ II. Hai con tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương này dự kiến sẽ lên đường vào khoảng thời gian từ ngày 25-8 đến 17-9.

Nga gọi đây là quần đảo Nam Kuril, còn Nhật gọi đó là lãnh thổ phương Bắc của mình. Trong 2 năm qua, các giới chức Nga đã nhiều lần đến quần đảo này khiến phía Nhật lên tiếng phản đối. Nhân vật cao cấp nhất phía Nga đã đến thăm vùng lãnh thổ tranh chấp này là Dmitry Medvedev. Ông đã đến đây 2 lần, vào năm 2010 khi còn là tổng thống và ngày 3-7 năm nay khi làm thủ tướng.

Liên Hiệp Quốc vào cuộc

Về cuộc tranh chấp đối với quần đảo Dokdo/Takeshima, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon - một người Hàn Quốc - đã lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản tiến hành cuộc đàm phán mang tính xây dựng để giải quyết mâu thuẫn về lãnh thổ.
 
Ông Ban nhấn mạnh: “Tôi biết rõ cuộc tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông cũng như vấn đề quần đảo Dokdo giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Tôi hy vọng các nước liên quan sẽ giải quyết xung đột thông qua đối thoại”.

Ông Ban đã phát biểu như vậy sau khi xảy ra tranh cãi ầm ĩ giữa hai nước trên. Thế nhưng, ông từ chối đưa ra bình luận chi tiết hơn về vấn đề nhạy cảm này. Theo hãng tin Yonhap, ông Ban nói rằng ở cương vị Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông không được phép thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề lãnh thổ như vậy.

Tuần trước, ông Lee Myung-bak đã trở thành vị tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đặt chân lên quần đảo này khiến phía Nhật phản ứng mạnh. Tokyo đã triệu hồi đại sứ ở Seoul về nước và gửi công điện chính thức cho đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo phản đối vụ việc.

Điều đáng chú ý ở đây là quần đảo Dokdo - vùng lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản tranh chấp - gồm 2 hòn đảo vươn lên khỏi mặt biển hơn 168 m, bao quanh đó là hàng chục khối đá sắc nhọn nhô lên từ dưới biển. Quần đảo này cách Hàn Quốc 135 hải lý, cách Nhật Bản 155 hải lý. Giá trị thực của quần đảo này là nguồn lợi hải sản ở vùng biển xung quanh đó cũng như trữ lượng dầu khí ở đáy biển.

Tàu Nhật đâm thẳng vào tàu Hồng Kông

Các nhà hoạt động đảo Đài Loan buộc phải hủy kế hoạch cùng tàu Hồng Kông đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku để khẳng định chủ quyền do chính quyền ông Mã Anh Cửu can thiệp.

Theo Thời báo Đài Bắc, một nguồn tin cho biết Mã Anh Cửu đã gây sức ép để thuyền trưởng tàu cá Đài Loan không được phép ra biển vì nghĩ rằng chuyến ra khơi lần này nhiều khả năng xảy ra xung đột. Còn đài truyền hình Phượng Hoàng - Hồng Kông cho biết  Đài Loan không tham gia vì sắp có bão. Như vậy, Tân Văn Xã xác nhận chỉ có tàu Hồng Kông thực hiện kế hoạch ngăn chặn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền ở Điếu Ngư/Senkaku.

Vào chiều 15-8, báo The Standard - Hồng Kông cho biết chiếc tàu chở các nhà hoạt động ở Hồng Kông  đã mắc cạn ở các bãi đá xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Trước đó, khi còn cách Điếu Ngư/Senkaku 10 hải lý, một tàu tuần tra Nhật đã đâm thẳng làm hư mũi tàu này. Tuy nhiên, mọi người trên tàu đều an toàn.

Huệ Bình

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo