xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ “làm tới” với Triều Tiên?

Hải Ngọc (Theo Reuters, Yonhap, BBC)

(NLĐO) - Các quan chức Mỹ ngày 2-4 cho biết sau USS McCain, tàu khu trục thứ hai trang bị tên lửa hành trình USS Decatur đang trên đường đến ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Nhiệm vụ chi tiết của USS Decatur chưa được tiết lộ, chỉ biết con tàu này sẽ cung cấp các phương án phòng thủ tên lửa đạn đạo. “Hai tàu trên sẽ sẵn sàng đáp trả bất cứ nguy cơ tấn công tên lửa nào nhắm đến đồng minh cũng như lãnh thổ của chúng tôi” – người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little nói.
 
Trước đó, trong ngày 1-4, thông tin triển khai tàu USS McCain và trạm radar X-band tới vùng biển gần Triều Tiên liên tiếp được cập nhật. Tuy nhiên, ông Little sau đó đã phủ nhận việc triển khai trạm radar nổi X-band.
 
img
Tàu USS McCain đã đến ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters
 
Cũng trong ngày 2-4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lặp lại lời cam kết tự bảo vệ mình và các đồng minh trong khu vực sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cảnh báo cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên đã “đi quá xa”. 
 
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se, ông Kerry lên án "những lời lẽ khoa trương không thể chấp nhận được từ phía chính phủ Triều Tiên trong những ngày qua", đồng thời khẳng định "Mỹ sẽ bảo vệ mình và đồng minh Hàn Quốc". Ông cũng cam kết Mỹ đứng về phía Nhật Bản trong cuộc khủng hoảng mới nhất với Bình Nhưỡng.
 
Ngoài ra, ông Kerry còn nhận định những hành động gần đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là "rất nguy hiểm và liều lĩnh". Việc Triều Tiên tuyên bố tái khởi động khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được ông Kerry đánh giá là “khiêu khích và nghiêm trọng”.
 
Một mặt mở đường cho Triều Tiên quay lại bàn đàm phán để tiếp tục con đường giải trừ hạt nhân, mặt khác Mỹ hối thúc Trung Quốc và Nga gây sức ép buộc Bình Nhưỡng nghĩ lại về quyết định tái khởi động Yongbyon.
 
img
Quân đội Hàn Quốc tập trận ở Hwacheon hôm 1-4. Ảnh: AP
 
Trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi các bên kiềm chế thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Grigoriy Logvinov lại cảnh báo: “Mục tiêu chính hiện nay là tránh viễn cảnh quân sự. Không thể chấp nhận việc lợi dụng tình hình trên bán đảo Triều Tiên để đạt được tham vọng riêng nào đó về quân sự và chính trị”.
 
Trong khi đó, ngày 3-4, công nhân Hàn Quốc bị cản đường vào khu công nghiệp Kaesong do phía Triều Tiên khong cho họ qua biên giới. Triều Tiên đã nhiều lần dọa đóng cửa Kaesong.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo