xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ "lỡ bộ" vì đề xuất của Nga về Syria

Hải Ngọc (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9-9 nói ông nhận thấy có “đột phá khả thi” cho cuộc khủng hoảng Syria sau khi Nga đề xuất Damascus giao nộp vũ khí hóa học cho quốc tế.

Tổng thống Mỹ cho hay Ngoại trưởng John Kerry và đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia của ông sẽ hợp tác với Nga cùng cộng đồng quốc tế trong hướng đi mới này. Tuy vậy, ông Obama vẫn giữ quan điểm đẩy mạnh các nỗ lực thuyết phục quốc hội thông qua kế hoạch quân sự nhằm vào Syria. Theo ông, cần có đe dọa bằng vũ lực để ép Syria nhượng bộ.

Phát biểu trên đài NBC, ông Obama nói: “Lựa chọn trước nay của tôi luôn là giải pháp ngoại giao cho vấn đề Syria. Nhưng việc Assad giao nộp vũ khí hóa học là chưa đủ để giải quyết tận gốc rễ cuộc xung đột bên trong Syria”.

img
Tổng thống Obama trả lời phỏng vấn đài CBS. Ảnh: Reuters
 
Tại Thượng viện Mỹ, sau ngày đầu tranh luận 9-9, thời điểm bỏ phiếu có cho Mỹ can thiệp quân sự vào Syria hay không được ấn định là 11-9. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Harry Reid quyết định hoãn bỏ phiếu để các nghị sĩ bàn thêm về đề xuất của Nga.

Ngày 9-9 được gọi là ngày bất thường của ngoại giao khi những chuyến đi con thoi đã tạo ra diễn biến bất ngờ. Tại London – Anh, khi phóng viên hỏi chính phủ Assad có cách nào để ngăn Mỹ tấn công hay không, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đáp: “Có! Ông ta có thể giao nộp toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế trong tuần tới. Giao không chậm trễ, giao toàn bộ và cho phép quốc tế thống kê chúng. Nhưng ông ta sẽ không làm thế đâu và điều này sẽ không thành hiện thực”.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó nói ông Kerry đã có một cuộc tranh luận “quá lời”. Thế nhưng, chưa đến 5 giờ sau đó, Nga chớp cơ hội thúc giục Syria đặt các cơ sở chứa vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế để tránh bị tấn công. Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đang ở thăm Moscow cũng nhanh chóng “hoan nghênh” đề xuất này dù không nói rõ Syria sẽ làm gì.

Tiếp đó, ông Kerry gọi điện thẳng cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, nói rằng những gì ông nói không phải là đề xuất và Mỹ “không muốn đùa”. Theo ông Kerry, Mỹ sẽ cân nhắc mọi đề xuất nghiêm túc nhưng đó không thể là lý do làm chậm các nỗ lực của Nhà Trắng để được quốc hội cho phép tấn công Syria.

img
Biểu tình phản đối chiến tranh tại Syria trước Nhà Trắng. Ảnh: Reuters
 
Không chỉ Mỹ, các nhà lãnh đạo thế giới khác cũng phản ứng tích cực – dù còn e dè – với đề xuất của Nga. Thủ tướng Anh David Cameron ctuyên bố “sẽ có bước tiến lớn” nếu Syria giao nộp vũ khí hóa học, song cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần đảm bảo ý tưởng này không trở thành "chiến thuật đánh lạc hướng" hay câu giờ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng có ý kiến tương tự, trong khi Tổng thống Israel Shimon Peres thì bày tỏ nghi ngờ, cho rằng đề xuất của Nga khó giải quyết vì chính phủ Syria "không thể tin tưởng được".

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama cùng ngày 9-9, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhận xét đề xuất của Nga là "một bước đi quan trọng", đồng thời cho rằng Moscow cần tận tâm hỗ trợ các nỗ lực quốc tế.
 
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thì tuyên bố: “Tôi sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an chấm dứt sự tê liệt mất mặt về tình hình Syria bằng cách xem xét thực hiện đề xuất của Nga. Tôi đang cân nhắc việc thúc giục Hội đồng Bảo an yêu cầu chuyển vũ khí hóa học của Syria đến một số khu vực tập trung tại nước này để lưu trữ và và tiêu hủy an toàn".
 
img
Phe nổi dậy chỉ trích chính phủ Syria đang câu giờ bằng đề xuất của Nga. Ảnh: Reuters
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo