xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ loại trừ hợp tác với Syria chống IS

P.Nghĩa (Theo The Washington Post)

(NLĐO) – Dù có chung kẻ thù là Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng Mỹ kiên quyết không bắt tay hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để mở các cuộc không kích tại quốc gia này.

Sau khi gửi máy bay không người lái tới Syria để giám sát các mục tiêu của IS, Washington loại trừ phương án hợp tác với Tổng thống Bashar al-Assad nhằm mở các cuộc không kích vào các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria.

Động thái này mở ra 2 lựa chọn cho Mỹ, một là thực hiện chiến dịch “né” hệ thống phòng không của Syria, hai là phối hợp với chế độ Assad thông qua một bên thứ ba. Các nguồn tin từ Damascus ngày 26-8 cho biết Mỹ đang chia sẻ thông tin tình báo thu thập được từ các máy bay do thám trên với Damascus thông qua các kênh Iraq và Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki khẳng định: “Chúng tôi sẽ không yêu cầu Syria phải cho phép”, dù Washington và Damascus đều được lợi nếu đánh bại Nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cũng cho biết không có kế hoạch hợp tác với chế độ của Tổng thống Assad vì "Mỹ coi đây chính là mối đe dọa khủng bố".

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) không hoan nghênh hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống lại IS. Ảnh: Pat Dollard

Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) không hoan nghênh hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad

trong cuộc chiến chống lại IS. Ảnh: Pat Dollard

 

Các quan chức hàng đầu của Mỹ mô tả IS ngày càng lớn mạnh và trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc tế. Do vậy, dù ngoài mặt phản đối nhau nhưng các cuộc không kích của Mỹ hiển nhiên đẩy Washington và Damascus về cùng một chiến tuyến.

Trước đó, ngày 26-8, Nhà Trắng nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Tổng thống Obama vẫn chưa đưa ra quyết định có nên không kích IS tại Syria hay không nhưng Mỹ đã cho thấy dấu hiệu của các cuộc tấn công tiềm năng vào IS giống như từng làm trên lãnh thổ Iraq.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng đứng trước mối đe dọa khủng bố từ IS, Mỹ đặt vấn đề bảo vệ công dân của mình trong và ngoài nước lên hàng đầu, bỏ qua giới hạn ranh giới địa lý.

Tuy nhiên, Washington có thể phải dè chừng hệ thống phòng không của Syria nếu muốn mở chiến dịch không kích. Trong lần xâm nhập vào lãnh thổ Syria gần đây bằng trực thăng Black Hawk để giải cứu các con tin bị IS giam giữ, gồm nhà báo James Foley, sở dĩ Damascus không phát hiện là do chiếc trực thăng này được thiết kế để bay thấp, tránh được radar.

Nhưng đối với các máy bay do thám và nhiều loại máy bay tiêm kích của không lực Mỹ, lực lượng không quân Syria và lưới phòng không nước này đủ sức bắn hạ.

Syria được cho là sở hữu tên lửa đất-đối-không SA-22 Greyhound tiên tiến, có khả năng vươn tới mục tiêu ở khoảng cách gần 20 km. Trong khi đó, máy bay do thám Global Hawk hiện đại nhất của Mỹ có tầm bay không vượt quá khoảng cách này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo