xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Nắng nóng đến ngạt thở, 74 người chết

H.Bình (Theo AP, MSNBC, NBC)

(NLĐO) - Nắng nóng đến ngạt thở tại hơn 20 bang nước Mỹ, có bang nhiệt độ lên đến hơn 38 độ C như Kentucky, Philadelphia, Washington, đã khiến ít nhất 74 người tử vong

Tại các thành phố lớn như thủ đô Washington, St.Louis, Indianapolis…, nhiệt độ đã lên mức 40,5 độ C gây ra tình trạng cong vênh tại các tuyến đường cao tốc hay khiến một đoàn tàu bị trật đường ray. 
  
img
Bãi biển đen đặc người ở đảo Coney, quận Brooklyn, thành phố New York (Ảnh: AP)
 
Theo NBC News, điều kiện thời tiết như vậy đã khiến ít nhất 74 người tử vong, hầu hết là người già, trong vòng 2 tuần qua ở khắp nước Mỹ. Nhiều hộ gia đình gặp tình trạng nhiệt độ trong nhà quá cao do mất điện.
 
Tại bang Ohio, các nhà chức trách đã phát hiện 3 người cao tuổi chết trong nhà với nguyên nhân ban đầu được xác định là do lên cơn đau tim dưới tác động của nắng nóng. Nắng nóng cũng bị quy là thủ phạm khiến 3 người ở Wisconsin, 2 người ở bang Tennessee và 3 người tại bang Pennsylvania thiệt mạng.
 
Báo chí địa phương còn đưa tin về hai bé gái, một 4 tháng tuổi và một 16 tháng tuổi, bị mắc kẹt trong xe hơi dưới cái nóng 40,56 độ C ở ngoại ô Indianapolis. Cô bé 4 tháng tuổi đã chết.
  
img
Bà Evelyn Wood ăn mừng sinh nhật trong cái nóng đổ lửa (Ảnh: AP)
 
Tại Illinois và Wisconsin, nhiệt độ cao đã khiến nhiều đoạn đường cao tốc bị cong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
 
Các điều tra viên ở Maryland cho biết chính nắng nóng đã khiến hệ thống đèn báo đường sắt tự động đóng mạch và chuyển sang đèn xanh, khiến một đoàn tàu hỏa bị trật đường ray, may mắn là không ai bị thương. 
 
Tác hại của nắng nóng càng trở nên nghiêm trọng bởi hàng ngàn hộ dân tại một số vùng vẫn đang phải chịu cảnh sống không có điện do mạng lưới bị hư hỏng nặng nề sau trận bão cách đây hơn 1 tuần.
 
Các nhà chức trách địa phương đã phải khẩn thiết đề nghị người dân sử dụng điện tiết kiệm bởi hệ thống của họ đang lâm vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. “Đây là một đợt nóng vô cùng tồi tệ và nó càng tồi tệ hơn khi nó có nhiều khả năng kéo dài trong những ngày tới” - ông Chris Vaccaro, người phát ngôn của Tổng cục Hải dương và Khí quyển quốc gia Mỹ nói.
 
img
Các đài phun nước trong trung tâm thành phố trở thành nơi chống nóng lý tưởng đối với người dân (Ảnh: AP)
 
img
Các bể bơi luôn đông nghịt người (Ảnh: AP)
 
Người dân đổ xô đến các rạp chiếu phim để được ngồi trong phòng lạnh vài tiếng bất kể bộ phim như thế nào. Nhiều người nói rằng họ đã phải nhảy lên các chuyến tàu điện ngầm đi vòng vòng khắp nơi với mục đích duy nhất là làm giải nhiệt độ cơ thể.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo