Sau Nhật, ông Biden lần lượt thăm Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại Trung Quốc, phó tổng thống Mỹ sẽ hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Giới chức Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ trực tiếp nêu lên các lo ngại của Mỹ liên quan tới ECSADIZ, qua đó tìm cách giảm thiểu những căng thẳng, kêu gọi các bên kiềm chế để tránh xảy ra tính toán sai lầm.
Cho đến nay, đề nghị hủy vùng phòng không đã được các nước lớn như Mỹ, Anh và Úc ủng hộ. Tuy nhiên, trong cuộc gặp ngày 29-11, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nói với nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Koichiro Gemba rằng việc làm của Bắc Kinh “nhận được sự ủng hộ của đa số cộng đồng quốc tế”, theo Kyodo đưa tin ngày 1-12.
Trong một diễn biến khác, theo khuyến cáo của Washington, 3 hãng hàng không United Airlines, American Airlines và Delta Airlines sẽ tuân theo các quy định của Trung Quốc khi bay vào ECSADIZ, đài CNN cho biết ngày 30-11. Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là Washington chấp nhận ECSADIZ.
Liên quan đến biển Đông, các chuyên gia Trung Quốc nhận định tàu sân bay Liêu Ninh sẽ neo đậu lâu dài tại căn cứ hải quân ở TP Tam Á trên đảo Hải Nam. Việc đồn trú dài hạn ở vùng cực Nam Trung Quốc cho thấy tàu Liêu Ninh sẽ gia tăng hoạt động trên biển Đông. Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cũng thông báo Liêu Ninh sẽ tham gia các đợt tập huấn ở biển Đông trong “một thời gian dài”.
Bình luận (0)