Mặc dù, các quan chức Nhật Bản tuyên bố họ không chuẩn bị để nhắm vào một nước thứ ba, song các hoạt động diễn tập khiến giới chức Trung Quốc khó chịu vì cho là giả tưởng đánh chiếm quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
“Từ góc độ của Nhật Bản và Mỹ, mục đích của cuộc diễn tập không gì khác hơn là tăng khả năng ứng phó, đồng thời chứng minh lực lượng hai nước gắn kết mật thiết, cho người Trung Quốc thấy rằng quân đội hai nước luôn trong tư thế sẵn sàng” – một nguồn tin nói với báo The Christian Science Monitor.
Cuộc tập trận chung mô phỏng kịch bản đánh chiếm đảo xa ngoài khơi bờ biển California – Mỹ.
Quân đội Mỹ - Nhật họp bàn tác chiến. Ảnh: UT SANDIEGO
Tàu đệm khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rời khỏi tàu đổ bộ Shimokita
tại vùng biển ngoài khơi đảo San Clemente. Ảnh: UT SANDIEGO
Tàu đệm khí của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cập bờ. Ảnh: UT SANDIEGO
Một lính hải quân Mỹ nhắm bắn trong cuộc tập trận Dawn Blitz trên đảo San Clemente. Ảnh: UT SANDIEGO
Mỹ từng công khai từ chối đứng về phía nào liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: UT SANDIEGO
Các quan chức Nhật Bản tuyên bố họ không chuẩn bị để nhắm mục tiêu một nước thứ ba. Ảnh: UT SANDIEGO
Binh lính Nhật nhanh chóng rời khỏi máy bay trực thăng CH-46. Ảnh: UT SANDIEGO
Một chiếc Osprey chở binh lính tại điểm tập trận. Ảnh: UT SANDIEGO
Bình luận (0)