xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ nói bóng gió chuyện can thiệp tranh chấp biển Đông

Xuân Mai (Theo Huffington Post)

(NLĐO) - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20-7 ám chỉ Washington sẽ can thiệp tranh chấp ở biển Đông nếu cần thiết và mở lời đề nghị Úc cùng tham gia vào nỗ lực này.

Phát biểu tại TP Sydney - Úc hôm 20-7, ông Biden tập trung nhấn mạnh mối quan hệ liên minh Mỹ - Úc cũng như bóng gió việc Washington sẽ hiện diện nhiều hơn ở Thái Bình Dương và biển Đông.

“Chúng tôi không đi đâu cả. Sự hiện diện của Mỹ trong khu vực là quan trọng và cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định. Nếu không có hòa bình và ổn định thì không thể có sự tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng trong khu vực. Mỹ là quốc gia hòa giải và chúng tôi đảm bảo an ninh hàng hải và tự do hàng không. Đó là cách duy trì dòng chảy tự do thương mại và là huyết mạch của khu vực này. Đây là cách duy nhất để tất cả các quốc gia có thể cùng phát triển và thành công” - ông Biden cho biết.


Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại TP Sydney - Úc hôm 20-7. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại TP Sydney - Úc hôm 20-7. Ảnh: AP

Mặc dù không đề cập cụ thể vấn đề tranh chấp biển Đông, nhưng Phó Tổng thống Biden bày tỏ hy vọng tăng cường liên minh và hợp tác với các quốc gia châu Á, trong đó có Philippines, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ông Biden đề cập đến cuộc thảo luận về sự hiện diện của Mỹ ở Thái Bình Dương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông nhấn mạnh “Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ duy trì vị thế này chừng nào còn tồn tại".

Ông Biden cũng nói khá nhiều về sức mạnh quân sự mà Mỹ sẽ triển khai ở khu vực, cũng như cam kết sẽ điều 60% hạm đội và các thiết bị quân sự tiên tiến nhất đến Thái Bình Dương vào năm 2020.

Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi các quốc gia cùng nhau giải quyết những thách thức đe dọa an ninh chung dựa trên luật pháp quốc tế, trong lúc nhấn mạnh tương lai của châu Á - Thái Bình Dương là mối quan tâm hàng đầu của Washington.

Cùng ngày 20-7, khi đang ở thăm Trung Quốc, Tư lệnh Hải quân Mỹ, Đô đốc John Richardson tuyên bố các lực lượng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong cuộc gặp Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc Yuan Yubai, ông Richardson “nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động hợp pháp và an toàn ở biển Đông và những nơi khác mà các lực lượng hải quân chuyên nghiệp hoạt động.”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo