xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ "nương tay" với người có thẻ xanh

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) – Chính quyền của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nới lỏng hạn chế đối với các thường trú nhân hợp pháp chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh mới ban hành.

Gần 1 tuần sau khi ông Trump ký sắc lệnh cấm tạm thời người dân 7 nước Iran, Iraq, Syria, Somalia, Libya, Sudan và Yemen nhập cảnh vào Mỹ, chính quyền Mỹ hôm 1-2 nới lỏng hạn chế đối với những người sở hữu “thẻ xanh” và được cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Theo đó, những thường trú nhân hợp pháp đến từ 7 quốc gia trên vẫn được phép nhập cảnh vào Mỹ. Các hãng hàng không đã được thông báo về sự điều chỉnh, có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1-2.

Washington cũng gần đạt được thỏa thuận với Ottawa trong việc cho phép thường trú nhân hợp pháp đến từ Canada và có thị thực Mỹ để được nhập cảnh nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Mexico hôm 2-2 bác bỏ thông tin ông Trump dọa phái quân đội tới Mexico để “giải quyết những kẻ xấu xa”.

Người phát ngôn của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Eduardo Sanchez, khẳng định: “Không hề có lời đe doạ nào. Điều đó là dối trá và hết sức vô lý”.

Trên mạng xã hội Twitter, chính phủ Mexico tuyên bố ông Trump không dọa gửi quân đội sang nước láng giềng khi trò chuyện với người đồng cấp Peña Nieto.

Còn Nhà Trắng từ chối bình luận, chỉ nói ngắn gọn về nội dung cuộc trò chuyện: “Hai nhà lãnh đạo (Mỹ và Mexico) nói về sự cần thiết phải làm việc với nhau để ngăn chặn các băng đảng ma túy, tình trạng buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí và súng bất hợp pháp”.

Tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Theresa May tuần trước, ông Trump cũng mô tả cuộc điện đàm của mình với ông Peña Nieto là “thân thiện”.

Trước đó, hãng tin AP hôm 1-2 cho biết ông Trump trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mexico đã đe dọa gửi binh sĩ tới nước này để ngăn chặn “những kẻ xấu”.

Cuộc điện đàm diễn ra hôm 27-1, được một quan chức chính quyền Washington giấu tên cung cấp. Không rõ “những kẻ xấu” mà ông Trump đề cập là thành viên các băng đảng ma túy, người nhập cư bất hợp pháp hay cả hai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo