xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ phản pháo tuyên bố chiến tranh của Triều Tiên

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Chính quyền Obama hôm nay (8-3) cảnh báo rằng Mỹ “có đầy đủ năng lực” tự vệ trước bất cứ cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nào từ phía Triều Tiên.

img
Triều Tiên liên tiếp đưa ra những lời đe dọa trong thời gian gần đây. Ảnh: AP


Khi Liên Hiệp Quốc thông qua những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Bình Nhưỡng liên quan tới đợt thử hạt nhân lần thứ 3 vừa qua, truyền thông quốc gia Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo một cuộc chiến tranh hạt nhân với Mỹ, đồng thời sẽ thực thi quyền tấn công hạt nhân phủ đầu vào “trụ sở những kẻ gây hấn”.

Đáp lại, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney khẳng định Mỹ “có đầy đủ năng lực” tự vệ trước bất cứ cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nào từ phía Triều Tiên.

Ông Carney còn cho rằng những lệnh trừng phạt mới này sẽ cô lập Bình Nhưỡng và chỉ rõ cho các lãnh đạo Triều Tiên thấy điều gì sẽ xảy ra nếu họ chống lại cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Susan Rice khẳng định rằng Triều Tiên “sẽ thấm đòn, thấm rất nặng” những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt mới này và Triều Tiên sẽ chẳng gặt hái được gì nếu cứ tiếp tục “gây hấn”.

Trước đó, phát biểu trước Ủy ban quan hệ đối ngoại ngày 7-3, Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân nào nhằm vào Mỹ đều là hành động tự sát.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo