xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ: Sắp có chiến dịch trên bộ lớn đánh IS

P.Nghĩa (Theo Reuters, Press TV, Yahoo, Straits Times)

(NLĐO) – Tướng Mỹ John Allen cho biết một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ sớm được bắt đầu.

Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan hôm 8-2 đưa tin phái viên Mỹ đảm trách liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS), Tướng John Allen, tiết lộ lực lượng Iraq sẽ dẫn đầu cuộc tấn công này với sự hỗ trợ từ các thành viên trong liên minh chống IS.

Ông nhấn mạnh công tác chuẩn bị 12 lữ đoàn của Iraq tham gia chiến dịch đã bắt đầu, trong đó bao gồm các hoạt động huấn luyện và vũ trang. Tướng Allen cho biết thêm sẽ sớm tới Đông Á để vận động thêm các nước gia nhập liên minh hiện bao gồm 62 quốc gia này.

Cùng ngày 8-2, Mỹ viện trợ 25 triệu USD thiết bị quân sự, bao gồm pháo binh hạng nặng cho quân đội Lebanon để chống lại các tổ chức thánh chiến và cực đoan đến từ Syria. Đại sứ Mỹ tại Beirut David Hale cho biết số vũ khí dành cho Lebanon nhằm mục đích giúp nước này “đánh bại các nhóm khủng bố và cực đoan tràn qua từ biên giới Syria”. Năm ngoái, Mỹ cũng viện trợ quân sự hơn 100 triệu USD cho Lebanon.

Hồi cuối tháng trước, quân đội Beirut giao tranh với các tay súng có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phong trào Mặt trận al-Nusra liên kết al-Qaeda tại khu vực biên giới giáp Syria khiến 6 binh sĩ thiệt mạng.

 

Mỹ chuyển vũ khí cho Lebanon hôm 8-2. Ảnh: Reuters
Mỹ chuyển vũ khí cho Lebanon hôm 8-2. Ảnh: Reuters

 

Bên kia biên giới, phong trào Hezbollah của Lebanon được Iran hậu thuẫn cũng đang thực hiện các sứ mệnh tương tự. Dù phục hồi sau cuộc nội chiến 1975-1990 nhưng vũ khí của quân đội Lebanon hầu hết đều đã lỗi thời.

Đầu tháng 11 năm ngoái, Pháp ký thỏa thuận cung cấp cho Lebanon 3 tỉ USD vũ khí và thiết bị quân sự, trong đó có trực thăng. Số tiền trang trải thương vụ này đến từ Ả Rập Saudi. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết lô vũ khí đầu tiên sẽ đến Beirut vào tháng 4 tới.

Tại điểm nóng Kobane giáp biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ, Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman hôm 8-2 thông báo Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã tái chiếm 128/350 ngôi làng từ tay IS trong hai tuần qua.

Theo ông Rahman, IS rút khỏi mặt Đông và Nam Kobane nhưng kiên trì bám trụ ở mặt Tây, cửa ngõ dẫn vào các khu vực nhóm này đang kiểm soát ở tỉnh Aleppo. Tuy nhiên, họ bị lực lượng người Kurd từng bước đẩy lui.

 

Tướng Mansour al-Jbour, chỉ huy không quân Jordan. Ảnh: Reuters
Tướng Mansour al-Jbour, chỉ huy không quân Jordan. Ảnh: Reuters

 

Ở phía Đông Bắc Syria, các mục tiêu của IS như trung tâm huấn luyện, trạm kiểm soát, kho lương thực và vũ khí cũng bị không quân Jordan oanh tạc dữ dội. Trong 3 ngày, Amman triển khai tổng cộng 56 cuộc không kích.

Tướng Mansour al-Jbour, người đứng đầu lực lượng không quân Jordan, cho biết nước này đã thực hiện 1/5 cuộc không kích trong chiến dịch của liên quân do Mỹ đứng đầu. Theo ông Jbour, chiến dịch này đã làm tiêu hao 20 % sức mạnh của IS tại Syria. Ngoài ra, ít nhất 7.000 chiến binh IS đã bị tiêu diệt trong vài tuần qua.

Sau khi rút khỏi chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 7-2 đã huy động một phi đội chiến đấu cơ F-16 tới Jordan để hỗ trợ. Nguồn tin quân sự ở Amman nói với Reuters rằng điều này sẽ giúp UAE rút ngắn quãng đường bay và tăng cường các tấn công nhằm vào IS.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay tất cả mọi thứ đang đi đúng hướng và 20 % lãnh thổ do IS kiểm soát ở Iraq và Syria đã bị Washington và liên quân chiếm lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo