xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ sẽ giữ lại 9.800 quân ở Afghanistan

Hoài Vy (Theo BBC, AP)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 27-5 thông báo kế hoạch giữ lại 9.800 quân ở Afghanistan sau khi quân đội Mỹ kết thúc sứ mệnh chiến đấu ở nước này vào cuối năm nay.

Theo kế hoạch, từ 32.000 quân hiện nay, Mỹ sẽ rút binh sĩ về nước dần dần cho đến khi chỉ còn lại quân số nhỏ sau năm 2016, trước thời gian Tổng thống Obama rời Nhà Trắng.

FILE - This May 25, 2014 file photo shows President Barack Obama speaking during a troop rally after arriving at Bagram Air Field for an unannounced visit, north of Kabul, Afghanistan. Senior U.S. administration officials say President Barack Obama will seek to keep 9,800 U.S. troops in Afghanistan after the war formally ends later this year. Nearly all of those forces are to be out by the end of 2016, as Obama finishes his second term. Photo: Evan Vucci, AP / AP
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại căn cứ Bagram hôm 25-5 trong chuyến thăm bất ngờ. Ảnh: AP

Số binh sĩ còn lại này sẽ canh gác đại sứ quán Mỹ, huấn luyện các lực lượng Afghanistan và hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố trên khắp Afghanistan.

Trong năm tới, số binh sĩ Mỹ sẽ được cắt giảm một nửa, đóng ở thủ đô Kabul và tại căn cứ không quân Bagram, căn cứ chính của Mỹ ở Afghanistan. Lực lượng còn lại phần lớn sẽ rút vào cuối năm 2016, chỉ để lại không tới 1.000 quân được bố trí giữ an ninh ở Kabul.

Tổng số binh sĩ NATO, kể cả lính Mỹ, vào thời điểm đầu năm 2015 dự kiến sẽ vào khoảng 12.000 người.

Tuy nhiên, kế hoạch này còn phụ thuộc vào yếu tố người Afghanistan có ký thỏa thuận an ninh chung với Mỹ hay không.

President Barack Obama shakes hands at a troop rally at Bagram Air Field, north of Kabul, Afghanistan, during an unannounced visit, on Sunday, May 25, 2014. Photo: Evan Vucci, AP / AP
Tổng thống Barack Obama bắt tay với các binh sĩ Mỹ tại căn cứ Bagram hôm 25-5. Ảnh: AP

Trong khi Tổng thống Afghanistan đương nhiệm Hamid Karzai từ chối ký thỏa thuận như nêu trên, chính quyền Mỹ tin rằng cả 2 ứng cử viên đang chạy đua thay thế ông này sẽ chấp nhận điều đó.

Tổng thống Obama cũng đã bàn bạc kế hoạch của ông với một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Ý Matteo Renzi.

Sau khi Tổng thống Afghanistan từ chối ký thỏa thuận an ninh song phương như vừa nêu, Tổng thống Obama đã yêu cầu Lầu Năm Góc lên kế hoạch tất cả lực lượng Mỹ sẽ rút trước hạn chót cuối năm 2014. Thế nhưng, căn cứ vào sự ủng hộ của các ứng cử viên tranh cử chức tổng thống Afghanistan, Tổng thống Mỹ đã cho thấy ông sẽ giữ lại một số binh sĩ Mỹ ở Afghanistan.

Trong gần 13 năm diễn ra cuộc chiến tranh Afghanistan, ít nhất 2.181 người Mỹ đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo