xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tăng cường đối phó Iran

HOÀNG PHƯƠNG

Washington muốn thiết lập một hệ thống lá chắn tên lửa chung ở vùng Vịnh để đối phó với mối đe dọa của Iran

Mỹ và các nước vùng Vịnh đang tìm cách tăng cường hợp tác về phòng thủ tên lửa trong bối cảnh căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran gia tăng.  Thông tin trên được các quan chức Mỹ đưa ra theo sau cuộc gặp tại New York hôm 28-9 giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và quan chức các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Ả Rập Saudi, Kuwait, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Bahrain và Oman.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết mục tiêu của Washington là giúp các đối tác ở vùng Vịnh trang bị đủ khả năng phòng vệ cần thiết. Quan chức này nói: “Họ đang đối mặt với một mối đe dọa tên lửa. Chúng tôi muốn giúp đỡ họ đối phó với mối đe dọa này trong khả năng tốt nhất có thể”.
 
img
Tàu sân bay Mỹ tại vùng Vịnh. Ảnh: PRESS TV
 
Ông cũng bày tỏ hy vọng các nước vùng Vịnh sẽ ký hợp đồng về việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ thiết kế có giá trị nhiều tỉ USD trong những tháng tới. Một quan chức Mỹ khác cho biết thêm về lâu dài, Washington thiết lập một hệ thống lá chắn tên lửa chung ở vùng Vịnh để đối phó với mối đe dọa của Iran và bảo vệ eo biển chiến lược Hormuz khỏi nguy cơ bị phong tỏa, hàm ý nhắc đến lời đe dọa trước đây của Tehran. 
 
Các kế hoạch thiết lập hệ thống nói trên đã được bàn đến trước đây nhưng không đạt nhiều tiến triển do một số thành viên GCC còn lo ngại về vấn đề chia sẻ dữ liệu. Dù vậy, một số nước vùng Vịnh đã mua các hệ thống phòng thủ tiên tiến để sử dụng riêng.
 
Chẳng hạn như Công ty Lockheed Martin Corp, nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Lầu Năm Góc, gần đây cho biết đã nhận được hợp đồng trị giá 1,96 tỉ USD để phát triển 2 hệ thống phòng thủ tầm cao (THAAD) cho Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
 
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi hôm 29-9 cho rằng thay vì vạch ra ranh giới đỏ cho Tehran, Israel nên làm điều này đối với kho vũ khí hạt nhân của chính mình. Theo ông Vahidi, Israel đã vi phạm ranh giới đỏ do chính Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vạch ra bằng việc sở hữu “hàng chục đầu đạn hạt nhân”. 
 
Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Vahidi nêu rõ: “Nếu việc có bom nguyên tử là vượt qua giới hạn đỏ thì chế độ Do Thái, vốn sở hữu hàng chục đầu đạn hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đã vượt qua giới hạn đỏ từ nhiều năm trước. Chế độ này cần phải bị ngăn chặn”.
 
Tuyên bố của ông Vahidi nhằm đáp lại bài phát biểu của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tuần rồi, trong đó Thủ tướng Israel kêu gọi áp đặt “ranh giới đỏ” đối với các hoạt động hạt nhân của Iran.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo