xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tăng cường tàu chiến, chiến đấu cơ gần Nga

H.Bình (Theo The Washington Post, NBC News, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tìm cách tháo gỡ tình thế bế tắc tương tự như thời chiến tranh lạnh giữa lúc Nga bị cáo buộc động binh ở Ukraine.

Thậm chí Lầu Năm Góc hôm 5-3 trấn an các đồng minh NATO rằng sẽ tăng gấp đôi số lượng chiến đấu cơ tuần tra tại khu vực gần Nga. Theo các quan chức Mỹ, quân đội nước này đang gia tăng sự hiện diện ở Ba Lan và vùng Baltic nhằm đáp trả cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Cụ thể, Lầu Năm Góc sẽ triển khai thêm 6 máy bay F-15 và 1 máy bay tiếp liệu KC-135 tham gia sứ mệnh trên trong tuần này. Trước đó, Mỹ đã đảm nhận lại nhiệm vụ tuần tra trên không từ Bỉ hồi tháng 1, với sự tham gia của 4 máy bay F-15. Đây là sứ mệnh luân phiên giữa các thành viên NATO, giúp phát hiện và đáp trả những vi phạm không phận khu vực Baltic. Ngoại trưởng John Kerry nói rằng ông không muốn có bất kỳ sai lầm nào dẫn đến cuộc đối đầu với Nga.

http://www.washingtonpost.com/rf/image_606w/2010-2019/WashingtonPost/2014/03/05/Foreign/Images/2014-03-05T183421Z_01_WAS225_RTRIDSP_3_UKRAINE-CRISIS-9668.jpg
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Sergei Lavrov gặp gỡ tại Paris ngày 5-3. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, theo đề xuất của Ba Lan, Mỹ sẽ tăng cường hoạt động đào tạo cho Lực lượng Không quân nước này. Tuy nhiên, các nhà chức trách chưa tiết lộ số lượng người được cử đến Ba Lan Trong khi đó, phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này cho phép một tàu chiến Mỹ được đi qua eo biển Bosphorus tới biển Đen, nơi đang có Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại Sevastopol. Trước đó, có thông tin tàu sân bay hạt nhân USS George H.W. Bush của Mỹ sẽ đi qua eo biển Bosphorus.

Trong khi tình hình Ukraine chưa có lối thoát, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hy vọng đạt được tiến bộ trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Rome ngày 6-3, khi cả hai tham dự cuộc họp về tình hình Libya. Ông John Kerry chê trách việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từ chối gặp người đồng cấp Ukraine ở Paris. Ngoại trưởng Anh William Hague hôm 5-3 nói với báo giới rằng nhiều bộ trưởng khi đó đã thúc giục ông Lavrov ngồi xuống thảo luận với các nhà ngoại giao Ukraine nhưng không thành. 

Trong một động thái bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine, Liên minh châu Âu hôm 5-3 đã đề nghị khoản viện trợ ít nhất 15 tỉ USD để giúp nước này ổn định kinh tế. 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo