xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ thử nghiệm tàu sân bay 13 tỉ USD

H.Bình (Theo Daily Mail)

(NLĐO) - Tàu sân bay Gerald R. Ford đắt tiền của Mỹ vào cuối tuần rồi bắt đầu chuyến đi thử nghiệm đầu tiên ở vùng biển ngoài khơi bang Virginia.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được đóng với kinh phí gần 13 tỉ USD đã rời nhà máy Huntington Ingalls ở TP Newport News, bang Virginia hôm 8-4 sau hơn một năm trì hoãn vì một số trục trặc và vấn đề tiền bạc.

Tàu bắt đầu đóng từ năm 2009, dự kiến hoàn thành năm 2015 và có giá khoảng 10,5 tỉ USD. Tuy nhiên, quá trình phát sinh nhiều vấn đề khiến việc đóng tàu bị kéo dãn thời gian hơn 2 năm, như hệ thống đáp máy bay và phát điện gặp trục trặc.


Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ra khơi thử nghiệm hôm 8-4. Ảnh: AP

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford ra khơi thử nghiệm hôm 8-4. Ảnh: AP

Tàu USS Gerald R. Ford chứa được 4.660 thủy thủ và 75 máy bay các loại. Ảnh: AP
Tàu USS Gerald R. Ford chứa được 4.660 thủy thủ và 75 máy bay các loại. Ảnh: AP

Hiện các kĩ sư của nhà máy đóng tàu phụ trách theo dõi chuyến đi thử đầu tiên nói trên. Nó sẽ trở về cảng ở Virginia trước khi tiến hành các chuyến đi tiếp theo, lần này do người của Hải quân Mỹ kiểm nghiệm.

Để đóng được tàu USS Gerald R. Ford, hơn 5.000 người phải làm việc ròng rã suốt 8 năm qua và đây là dự án tàu chiến đắt đỏ nhất của Mỹ. Tàu sân bay này nặng tới 100.000 tấn, tương đương 400 tượng Nữ thần Tự do.

Tàu USS Gerald R. Ford có boong dành cho máy bay rộng khoảng 20.000 m vuông. Nó có khả năng chở được 4.660 thủy thủ và 75 máy bay các loại.

Tàu sân bay này có thể di chuyển với vận tốc tối đa 56 km/giờ.

Tàu có khả năng tàng hình trước hầu hết các loại radar hiện có. Ảnh: AP
Tàu có khả năng tàng hình trước hầu hết các loại radar hiện có. Ảnh: AP

Đây là tàu sân bay đắt nhất của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP
Đây là tàu sân bay đắt nhất của Hải quân Mỹ. Ảnh: AP

Tàu có thể thực hiện 220 cuộc không kích mỗi ngày. Ảnh: AP
Tàu có thể thực hiện 220 cuộc không kích mỗi ngày. Ảnh: AP

Tàu dài hơn 300 m và có thể thực hiện 220 cuộc không kích mỗi ngày. Tàu có khả năng tàng hình trước hầu hết loại radar hiện có.

Hiện có hai tàu chiến thuộc lớp Ford là tàu USS John F.Kennedy và tàu USS Enterprise dự kiến lần lượt gia nhập biên chế Hải quân Mỹ vào năm 2020 và 2025. Tổng kinh phí đóng 3 tàu này vào khoảng 43 tỉ USD.

Tàu được thiết kế hoàn toàn bằng công nghệ máy tính 3D. Ảnh: MARINELOG.COM
Tàu được thiết kế hoàn toàn bằng công nghệ máy tính 3D. Ảnh: MARINELOG.COM


Kế hoạch đóng tàu bị kéo dài vì gặp phải nhiều vấn đề. Ảnh: REX

Kế hoạch đóng tàu bị kéo dài vì gặp phải nhiều vấn đề. Ảnh: REX


Tàu sân bay lần đầu tiên được hạ thủy vào cuối năm 2013. Ảnh: REX

Tàu sân bay lần đầu tiên được hạ thủy vào cuối năm 2013. Ảnh: REX

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo