xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tính trừng phạt cả Nga lẫn Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Reuters dẫn lời các quan chức Washington hôm 31-8 cho biết Mỹ đang xem xét trừng phạt các cá nhân và công ty Nga cũng như Trung Quốc vì tấn công hệ thống mạng nước này.

Một quyết định như thế sẽ khến quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Mỹ càng sóng gió thêm. Nếu đến sớm, quyết định có thể làm mất mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người dự kiến thăm Mỹ vào tháng 9 này.

Đại sứ quán Nga không bình luận về thông tin của Reuters, chỉ có phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc Zhu Haiquan lên tiếng: “Chính phủ Trung Quốc kiên quyết giữ vững an ninh mạng, phản đối và chống lại tất cả hình thức tấn công mạng theo quy định của pháp luật”.

Ông Zhu cho biết Bắc Kinh muốn tăng cường đối thoại và hợp tác với Washington, đồng thời chỉ trích “các suy đoán vô căn cứ, thổi phồng sự thực hoặc tố cáo không giúp ích cho việc giải quyết vấn đề”.

 

An ninh mạng đang phủ bóng lên quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: Reuters
An ninh mạng đang phủ bóng lên quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: Reuters

 

The Washington Post là tờ báo đầu tiên cho hay chính quyền Tổng thống Barack Obama đang xem xét xử phạt các cá nhân và công ty Trung Quốc (cùng một số quốc gia khác nhưng không đề cập Nga), có thể trong vài tuần nữa.

Một quan chức Mỹ tiết lộ lệnh trừng phạt sẽ khiến các cá nhân và tổ chức nước ngoài bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính Mỹ và chắc chắn mục tiêu bị trừng phạt sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner hôm 31-8 khẳng định: “Washington quan tâm sâu sắc về hành vi trộm cắp thông tin kinh doanh và công nghệ độc quyền từ các công ty Mỹ do tin tặc được chính phủ Trung Quốc bảo trợ thực hiện”. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest từ chối xác nhận Mỹ sẽ trừng phạt nặng các cá nhân và công ty Trung Quốc.

Thời gian gần đây, Mỹ hứng chịu nhiều cuộc tấn công mạng, bao gồm một cuộc tấn công vào máy chủ Văn phòng Quản lý nhân sự (OPM) làm rò rỉ thông tin hàng triệu nhân viên chính phủ, khiến chúng có khả năng đã rơi vào tay điệp viên nước ngoài.

Giới chức Washington nghi ngờ các cuộc tấn công trên có liên quan đến tin tặc Trung Quốc nhưng Bắc Kinh phủ nhận và cho biết nước này cũng là nạn nhân của một số cuộc tấn công tương tự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo