xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ tố Pakistan chơi trò hai mặt

LỤC SAN

Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ đã thông qua việc cắt 33 triệu USD viện trợ cho Pakistan

Phẫn nộ trước việc Pakistan kết án tù bác sĩ Shakil Afridi, người đã giúp CIA thu thập thông tin về nơi ẩn náu của Osama Bin Laden, Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện Mỹ ngày 25-5 đã thông qua việc cắt 33 triệu USD tiền viện trợ cho nước này với tỉ lệ ủng hộ 100%. Hãng tin Fox News cho biết số tiền này tương ứng với 33 năm tù mà bác sĩ Afridi bị kết án.

Thượng nghị sĩ John McCain, một nhân vật có uy tín trong Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều bất bình trước việc cầm tù và bản án 33 năm tù giam dành cho vị bác sĩ này gần như là bản án tử hình đối với ông”. Trước đó, Pakistan đã bác bỏ sự chỉ trích của Mỹ về bản án đối với vị bác sĩ người Pakistan này vì tội phản quốc do đã giúp CIA thu thập thông tin về Bin Laden. Bác sĩ Afridi đã thực hiện một chương trình tiêm phòng để thu thập DNA và xác minh Bin Laden có mặt trong tòa dinh thự ở Abbottabad, nơi biệt kích Mỹ đã tìm thấy thủ lĩnh Al-Qaeda và tiêu diệt y hồi tháng 5-2011.

img

Bác sĩ Shakil Afridi. Ảnh: PAKISTAN EXAMINER

Ngay sau khi Pakistan kết án bác sĩ Afridi, Mỹ đã kêu gọi trả tự do cho ông và biện luận rằng ông đã hành động vì lợi ích của Mỹ và Pakistan. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người đã thúc đẩy việc cắt viện trợ, thừa nhận: “Chúng ta cần Pakistan, Pakistan cần chúng ta. Thế nhưng, chúng ta không cần Pakistan chơi trò hai mặt và không nhận ra công lý trong việc kết liễu cuộc đời Osama Bin Laden”.
Ông gọi Pakistan là một đồng minh có hành vi cư xử kỳ cục, một mặt giúp Mỹ nhưng sau đó lại trợ giúp mạng lưới Haqqani - vốn đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công nhắm vào người Mỹ. Đây là tổ chức có quan hệ mật thiết với Al-Qaeda và Taliban.

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, khẳng định rằng Pakistan đã gánh chịu đau khổ vì bọn khủng bố nhưng lại hiểu sai khái niệm phản quốc khi kết tội bác sĩ Afridi. Bà cũng quả quyết rằng ông Afridi không phải là gián điệp.

Động thái trừng phạt trên phản ánh sự phẫn nộ ngày càng tăng của quốc hội Mỹ về sự hợp tác của Pakistan với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngân sách viện trợ nước ngoài cho năm tới của Mỹ đã giảm hơn một nửa mức đã được đề xuất và có thể còn giảm thêm nữa nếu Islamabad không mở cửa các tuyến đường tiếp tế cho các lực lượng NATO ở Afghanistan.

Căng thẳng giữa Washington và Islamabad đã tăng lên khi Pakistan đóng cửa các tuyến đường bộ tiếp tế cho Afghanistan sau khi cuộc tấn công của Mỹ ở biên giới Pakistan đã làm 24 binh sĩ Pakistan thiệt mạng hồi tháng 11-2011. Mỹ và Pakistan đã không thể giải quyết được vấn đề trên tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Chicago vừa qua.

Các thành viên Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Mỹ cũng không bằng lòng về hành vi đòi tiền theo kiểu mafia của Pakistan khi muốn thu thêm phí để đổi lấy việc mở cửa các tuyến đường tiếp tế. Trước cuộc tấn công nêu trên, Pakistan thu phí 250 USD mỗi chuyến xe hàng tiếp tế; còn bây giờ, Pakistan đòi 5.000 USD/xe. Tuy nhiên phía Mỹ chỉ đồng ý trả 500 USD.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo