xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ trong vòng xoáy xả súng

HOÀNG PHƯƠNG

Vụ thảm sát tại Las Vegas là vụ xả súng thứ 273 xảy ra ở Mỹ từ đầu năm đến giờ

Các nhà điều tra đang tìm hiểu động cơ của hung thủ vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ, khiến 59 người thiệt mạng và 527 người bị thương ở TP Las Vegas, bang Nevada, tối 1-10 (giờ địa phương).

Kho vũ khí "khủng"

Cảnh sát cho biết nghi phạm Stephen Paddock, 64 tuổi, không có tiền án trước khi xả "mưa đạn" từ căn phòng ở tầng 32 của khách sạn Mandalay xuống đám đông đang dự một lễ hội âm nhạc. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nói hung thủ là một trong những "tay súng" của họ nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) khẳng định không tìm thấy mối liên hệ nào như thế.

Cảnh sát trưởng hạt Clark, ông Joseph Lombardo, mô tả kẻ xả súng là một "gã tâm thần" hành động một mình và nghi phạm đã tự sát trước khi lực lượng đặc nhiệm SWAT ập vào phòng khách sạn.

Mỹ trong vòng xoáy xả súng - Ảnh 1.

Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm những nạn nhân vụ xả súng tại TP Las VegasẢnh: LAS VEGAS REVIEW - JOURNAL

Những phát hiện về kho vũ khí "khủng" của người này sau đó khiến người ta không khỏi rùng mình bởi vụ thảm sát có thể còn đẫm máu hơn. Bên trong phòng khách sạn có 23 khẩu súng (trong đó có ít nhất một khẩu súng trường tự động và 2 khẩu bán tự động được "độ" thành tự động) và hàng ngàn viên đạn, đủ để nghi phạm gieo rắc cái chết trong 72 phút liên tục.

Tại ngôi nhà của kẻ xả súng ở TP Mesquite, cách Las Vegas 130 km về phía Đông Bắc, cảnh sát phát hiện 19 vũ khí, vài ngàn viên đạn và một số thuốc nổ. Chiếc xe đậu ở Las Vegas của ông ta có chứa một loại phân bón được dùng để chế tạo bom. Một ngôi nhà khác của nghi phạm ở TP Reno, bang Nevada cũng bị lục soát nhưng hiện chưa rõ cảnh sát có phát hiện được gì không.

Ông Lombardo cho biết nhà chức trách cũng chưa phát hiện bất kỳ manh mối nào giúp làm sáng tỏ động cơ gây án, cũng như thừa nhận khó có thể ngăn chặn hành động xả súng của một kẻ tâm thần. Tuy nhiên, Eric Paddock, em trai của Stephen Paddock, nhấn mạnh anh mình có cuộc sống bình thường và khá giàu sau khi nghỉ hưu.

Chỉ có điều, theo tờ The Washington Post, cựu nhân viên kế toán này là người mê đánh bạc, không ngần ngại đặt cược lớn nhưng sống khá kín tiếng trong lúc cha của ông ta từng cướp ngân hàng và lọt vào danh sách những người bị FBI truy nã gắt gao nhất.

Không thay đổi gì nhiều

Một điều chưa rõ khác là làm thế nào Stephen Paddock có thể mang một lượng lớn vũ khí vào phòng khách sạn mà không ai biết và nguồn gốc của số vũ khí bị phát hiện nói trên. Một số chuyên gia chỉ ra rằng nghi phạm chỉ cần bỏ vũ khí vào hành lý rồi mang lên phòng khách sạn, nơi ông ta ở từ ngày 28-9 cho đến khi ra tay, bởi an ninh tại những nơi như thế thường lỏng lẻo.

Dù vậy, ngay cả khi an ninh được siết chặt tại khách sạn và những sự kiện ngoài trời, như lễ hội âm nhạc nói trên, việc ngăn chặn một vụ tấn công tương tự là điều không thể bởi một kẻ tấn công có thể ra tay ở bất kỳ nơi nào khác.

Theo trang news.com.au, vụ xả súng ở Las Vegas là vụ thứ 273 xảy ra ở Mỹ từ đầu năm đến giờ - tức bình quân 1 ngày xảy ra gần 1 vụ. Còn theo cơ sở dữ liệu Gun Violence Archive, kể từ sau vụ thảm sát tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut khiến 27 người thiệt mạng năm 2012, đã có ít nhất 1.518 vụ xả súng xảy ra dẫn đến cái chết của ít nhất 1.715 người và làm 6.089 người bị thương.

Một vụ nổ súng được xem là xả súng khi nó khiến ít nhất 4 người trúng đạn, không tính hung thủ, tại cùng địa điểm và thời gian. Các nhà nghiên cứu lập ra cơ sở dữ liệu trên dựa vào thông tin được truyền thông đăng tải, báo cáo cảnh sát và những nguồn khác nên con số thực tế có thể còn cao hơn.

Những phản ứng tức thì với thảm kịch Las Vegas cho thấy ngoài những lời chia buồn, cầu nguyện, sẽ không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào liên quan đến cuộc tranh luận về kiểm soát súng ở Mỹ thời gian qua. Trong lúc các thành viên Đảng Dân chủ nhắc lại yêu cầu ban hành luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn thì phe Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump chọn thái độ im lặng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders hôm 2-10 cũng nhấn mạnh giờ chưa phải là lúc để tranh luận về vấn đề gây chia rẽ này, lấy lý do mọi người vẫn chưa tường tận về những gì xảy ra đêm hôm trước. Đi xa hơn, những nhà hoạt động ủng hộ súng tìm cách phản bác lập luận gắn kết chuyện hung thủ có thể mua súng thoải mái với cái chết của nhiều người Mỹ vô tội. 

Việt Nam chia buồn

Được tin vụ xả súng ngày 1-10 tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest, TP Las Vegas khiến hàng trăm người dân vô tội thiệt mạng và bị thương, ngày 3-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

D.Ngọc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo