xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ truy tìm “Snowden thứ hai”

Xuân Mai

Tài liệu mật mới rò rỉ cho thấy quy mô mở rộng hoạt động theo dõi những phần tử và nghi can khủng bố dưới thời Tổng thống Barack Obama

Giữa lúc chưa khắc phục hết hậu quả từ vụ cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden rò rỉ tin mật về chương trình do thám nội địa, Washington lại kết luận một nhân vật mới tiếp tục tiết lộ thông tin mật cho giới truyền thông, đe dọa an ninh quốc gia.

Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington đang cho điều tra và truy tìm nhân vật bí ẩn này.

 

Tài liệu mật về an ninh quốc gia Mỹ được công bố trên trang Intercept Ảnh: RT

Tài liệu mật về an ninh quốc gia Mỹ được công bố trên trang Intercept

Ảnh: RT

 

Theo đài CNN, kết luận trên được đưa ra sau khi trang tin tức Intercept, do cựu phóng viên tờ Guardian (Anh) Glenn Greenwald thành lập, đăng tải thông tin dựa từ tài liệu viết hồi tháng 8-2013 của Trung tâm Chống khủng bố quốc gia.  

Thông tin này cho thấy sự mở rộng quy mô của hoạt động theo dõi những phần tử và nghi can khủng bố dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Đáng chú ý là vào thời điểm nêu trên, Snowden đã chạy trốn khỏi Mỹ nên nhiều người cho rằng nguồn cung cấp tin cho Intercept là một kẻ khác. Chính ông Greenwald cũng đề cập “Snowden thứ hai” khi viết trên trang Twitter: “Dường như lần này là một người khác!”. Hiện chưa rõ kẻ bí ẩn này tuồn bao nhiêu tài liệu mật cũng như mức độ thiệt hại từ vụ việc.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN hồi tháng 2, ông Greenwald nói: “Tôi tin chắc sẽ còn những nguồn tin khác trong chính phủ Mỹ, những người nhìn thấy được hành vi sai trái và được truyền cảm hứng bởi sự dũng cảm của Snowden”. Greenwald là một trong những phóng viên đầu tiên sử dụng những dữ liệu Snowden cung cấp.

Ông Anatoly Kucherena, luật sư của Snowden, cho biết cựu nhân viên CIA vẫn tiếp tục ở lại Nga trong lúc chờ Cơ quan Di trú Liên bang Nga xem xét việc gia hạn tị nạn sau khi thời hạn này kết thúc vào nửa đêm 31-7. Ông Vladimir Volokh, người đứng đầu Hội đồng Tư vấn Dịch vụ di trú Liên bang Nga, tiết lộ Snowden vẫn gặp nguy hiểm nên tìm mọi cách để ở lại Nga.

Số phận của một “người thổi còi” khác  - Julian Assange, nhà sáng lập trang WikiLeaks - không khá gì hơn khi phải trú ẩn tại Đại sứ quán Ecuador ở London - Anh từ tháng 6-2012 để tránh bị bắt giữ và đưa về Thụy Điển với cáo buộc tấn công tình dục.

Theo đài RT (Nga), cảnh sát Anh đã phải chi đến 11,8 triệu USD cho chi phí giám sát Assange, tính đến ngày 6-8. Nhiều người chỉ trích chính phủ Anh lãng phí tới 15.000 USD/ngày trong suốt 777 ngày qua chỉ để “rình mò chờ tóm cổ một tên tội phạm”. Trong khi đó, giới chức Ecuador nói rằng Assange luôn được chào đón tại đại sứ quán, miễn là ông muốn ở lại. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo