xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Na Uy: Kẻ thảm sát dính líu tới Liên đoàn Phòng vệ Anh

Thu Hằng (Theo Daily Telegraph)

(NLĐO)- Cảnh sát Na Uy đã thống kê lại tổng số người chết trong cuộc nổ súng và đánh bom hôm 22-7, hạ số người chết xuống còn 76, trong đó 68 người bị hạ sát trên đảo Utoya và 8 người thiệt mạng trong vụ thảm sát tại trung tâm Oslo.

Theo Daily Telegraph, kẻ thảm sát Anders Breivik đã gặp các lãnh đạo của Liên đoàn Phòng vệ Anh (EDL) hồi tháng 3 năm ngoái khi y tới London trong chuyến thăm một chính trị gia cánh hữu người Hà Lan tên là Geert Wilders.
img
Anders Breivik đã gặp các lãnh đạo của Liên đoàn Phòng vệ Anh (EDL) hồi tháng 3 năm ngoái

Daryl Hobson, người tổ chức các phong trào biểu tình trên đường phố của EDL chống lại sự phát triển của đạo Hồi, cho biết Anders Breivik – người tuyên bố trước tòa hôm 25-7 rằng cùng hoạt động với y còn có 2 nhóm khác- đã gặp gỡ nhiều thành viên của EDL.

Kẻ thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhất ở Na Uy kể từ sau Thế chiến II này đã thừa nhận trước tòa rằng y là thủ phạm thực hiện cả hai vụ tấn công “để cứu châu Âu khỏi bị một cuộc chiếm đóng của Hồi giáo” nhưng không nhận là phạm tội.

Một quan chức cấp cao khác của EDL tiết lộ rằng Anders Breivik thường xuyên liên lạc với các thành viên của họ qua mạng xã hội Facebook và ảnh hưởng của kẻ giết người máu lạnh này được ví như thuật thôi miên.

Sở Cảnh sát London (Scotland Yard) hiện đang điều tra tuyên bố của Anders Breivik rằng y bắt đầu nhen nhóm ý tưởng về 1 cuộc thập tự chinh chết người (ý tưởng này đã trở thành sự thật hôm 22-7) sau khi được tham gia một hội bí mật ở London và ở đó y được một vị thầy thông thái người Anh tên là Richard dẫn dắt.

Một quan chức cấp cao giấu tên khác của EDL nói với Daily Telegraph: “Tôi nói chuyện với Anders vài lần qua Facebook, tôi nhận thấy đó là một người thông minh, biết ăn nói và rất nhã nhặn. Anh ta là một người có khả năng lên kế hoạch hoàn hảo. Nhiều người trong EDL cũng có cùng cảm nhận như tôi. Anh ta có cái gì đó như Hitler, mọi người nói rằng anh ta có khả năng thôi miên”.

Thủ tướng Anh David Cameron đã ra lệnh kiểm tra các nhóm cánh hữu tại Anh và coi đây là vấn đề “cực kỳ nghiêm trọng”.
 
img

img

img
img

img

Tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát

Trong khi đó, 150.000 người Na Uy đã tụ tập tại trung tâm Oslo để tưởng nhớ 76 nạn nhân trong cuộc thảm sát kép. Thủ tướng Na Uy Jen Stoltenberg cùng phu nhân và các thành viên gia đình hoàng gia, Thái tử Haakon, công chúa Mette – Marrit, công chúa Martha Louise cũng tham gia sự kiện này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo